Tạo điều kiện cho thanh niên lập thân, lập nghiệp

Ngày 15/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh với các đoàn viên, thanh niên qua 18 đầu cầu tại các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Buổi đối thoại có chủ đề “Thanh niên tỉnh Quảng Nam với khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi đối thoại ở đầu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Tại buổi đối thoại, nhiều đoàn viên, thanh niên kiến nghị một số vấn đề về giải quyết vốn vay, cải cách hành chính, mặt bằng,… đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh cần sớm tháo gỡ, tạo điều kiện để tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam thể hiện tinh thần xung kích trong phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
 
Cụ thể, đại diện tuổi trẻ của xã Tam Ngọc (thành phố Tam Kỳ) kiến nghị, tỉnh cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho lực lượng bộ đội xuất ngũ trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, tỉnh cần có định hướng cụ thể trong lĩnh vực xuất khẩu lao động đối với thanh niên trong thời gian tới.
 
Đại diện tuổi trẻ huyện Thăng Bình cho rằng, để tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên tham gia sản xuất, kinh doanh, xung kích trong công cuộc phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, UBND tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần có chính sách hỗ trợ cho vay để phát triển sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh trên các diện tích hoang hóa.

Đặc biệt, đại diện tuổi trẻ huyện Núi Thành cho rằng, tỉnh cần tạo điều kiện cho thanh niên hoàn lương được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần có giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp, trong đó chú trọng về hỗ trợ nguồn giống (cây, con), kỹ thuật, vốn, giải quyết đầu ra cho các sản phẩm khởi nghiệp,…

Chú thích ảnh
Tuổi trẻ ở các điểm cầu phát biểu tại buổi đối thoại. 

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp. Qua buổi đối thoại, dần tháo gỡ những vướng mắc để tạo điều kiện cho các tầng lớp thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)
Bình Định: Đối thoại về kiểm soát khai thác hải sản
Bình Định: Đối thoại về kiểm soát khai thác hải sản

Ngày 14/6, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Đối thoại kiểm soát khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN