Tăng cường phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Ngày 9/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (trực thuộc Công an tỉnh Tây Ninh) và các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy và điều động cán bộ, chiến sỹ. 

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh phát biểu. Ảnh: baotayninh.vn

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thực hiện nghi thức tuyên thệ, khẳng định sự quyết tâm trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm sử dụng công nghệ cao để xâm phạm an ninh, trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao kiến thức chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, pháp luật theo chức năng đã được phân công; khẩn trương sắp xếp, bố trí nơi làm việc, sinh hoạt, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo và từng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị để nhanh chóng ổn định, triển khai công việc được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh nói chung và đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mong muốn đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn ghi nhớ những lời tuyên thệ tại buổi lễ để tiếp tục nâng cao năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi, chuyên sâu, tâm huyết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đẩy lùi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trên không gian mạng.

Thanh Tân (TTXVN)
Bộ Công an ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao
Bộ Công an ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao toàn quốc đã phát hiện, khởi tố 474 vụ án với 1.071 bị can liên quan các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN