Sơn La: Khám, phát thuốc, đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Tại xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, đợt mưa lớn cuối tháng 7 đã gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở một số tuyến đường, giao thông chia cắt, nhiều bản bị cô lập, đời sống, sinh hoạt của nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh
Nhân viên Trạm Y tế xã Huổi Một tuyên truyền đến nhân dân bản Púng Hày về cách phòng tránh các loại bệnh có thể phát sinh sau mưa lũ. 

Tuyến đường nhựa từ trung tâm xã Huổi Một vào bản Nậm Mằn, có chiều dài 21 km bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm, với khối lượng hàng nghìn m3 đất đá; các tuyến đường liên bản cũng bị sạt lở không thể lưu thông.

Cùng với đó, sau mưa lũ, xác động vật, củi, rác, bùn đất đọng lại trên các suối, khu dân cư tại các bản trên địa bàn xã rất lớn, có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh do môi trường bị ô nhiễm và thiếu nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. 

Ông Quàng Văn Tích, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Huổi Một cho biết: Trên địa bàn xã xuất hiện một số bệnh như: tiêu chảy, bệnh ngoài da, đau mắt, viêm kết mạc… Đảng ủy, chính quyền xã đã huy động các nguồn lực hỗ trợ về thuốc men, đội ngũ Trạm Y tế xã đã đến các bản để xử lý, cấp phát thuốc chữa một số bệnh thông thường cho nhân dân. Song song đó, đội ngũ y tế cũng đã dùng thuốc, hóa chất phun đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, để nhân dân có nguồn nước sạch sinh hoạt hàng ngày.

Vừa qua, mưa lũ đã khiến một số hộ dân tại bản Púng Hày, xã Huổi Một bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn nhà ở, tài sản, hoa màu, nhiệu hộ phải di dời khẩn cấp. Ngoài ra, sạt lở đất đá cũng khiến giao thông chia cắt, cuộc sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Để nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho nhân dân, Đảng ủy, chính quyền xã đã huy động nhân lực cùng hàng chục máy súc đến san gạt đất đá, khắc phục hậu quả thiên tai.

Để chủ động phòng tránh các loại dịch bệnh phát sinh và có nguồn nước sạch sử dụng lâu dài, đội ngũ y tế của xã cũng đã hướng dẫn, phân phát hóa chất, thuốc khử khuẩn nước để nhân dân trực tiếp thực hiện.

Chị Lò Thị Kiêm, bản Púng Hày chia sẻ: Sau mưa lũ, do không có nước sạch, gia đình chị Kiêm đã phải sử dụng nguồn nước suối để vệ sinh hàng ngày. Tuy nhiên, hiện nay nước suối bị đục, ô nhiễm nên gia đình chị bị mắc bệnh ngoài da, ngứa ngáy. Được bác sĩ, nhân viên y tế của xã đến khám và phát thuốc miễn phí nên chị Kiêm và nhân dân trong bản rất vui mừng, phấn khởi. Đặc biệt, cán bộ, nhân viên y tế cũng quan tâm đến đời sống sinh hoạt của người dân và phát thuốc, hướng dẫn tận tình về cách xử lý nước sạch, hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Nhân viên Trạm Y tế xã Huổi Một phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại một hộ gia đình bản Púng Hày. 

Ông Tòng Văn Thận, bản Púng Hày cho hay: Sau mưa lũ, trong bản có nhiều xác động vật trôi về, nước suối rất đục, có nhiều muỗi, nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Các cán bộ y tế xã đã đến bản để tuyên truyền, cấp phát thuốc, hướng dẫn cách pha, cách phun để đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở. Sau khi phun khử trùng xong, người dân rất yên tâm, không còn lo lắng về sức khỏe của gia đình.

Hiện vẫn còn một số bản của xã Huổi Một đang bị chia cắt, cô lập, đi lại khó khăn, nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai còn hạn chế. Do đó, người dân cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ăn chín, uống sôi để đảm bảo sức khỏe, phòng tránh các loại dịch bệnh.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
Sơn La: Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng, chống thiên tai 
Sơn La: Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và phòng, chống thiên tai 

Chiều 12/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức họp trực tuyến về việc tiếp tục triển khai khắc phục thiên tai và thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai trên địa bàn.   

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN