Hiện trường hoang tàn tại xã Chiềng Sơ sau khi lũ quét qua.
Hiện nay, tuyến đường nhựa từ trung tâm xã Huổi Một vào bản Nậm Mằn, có chiều dài 21 km, bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm, với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá sạt xuống lấp kín mặt đường. Ngoài ra, tuyến đường bê tông từ bản Nậm Mằn đi bản Púng Khương, có chiều dài 2,8 km cũng bị sạt lở; các tuyến đường liên bản bị hỏng, sạt lở, với khối lượng đất đá lớn, hiện tại khiến các phương tiện không thể lưu thông.
Anh Giàng A Dua, bản Pá Ban, xã Huổi Một chia sẻ, đợt mưa lũ vừa qua, đường đi từ bản đến trung tâm xã bị sạt lở nhiều chỗ, việc đi lại và sinh hoạt rất khó khăn, nhất là về thức ăn, lương thực, thực phẩm, nước uống. Từ nhà anh lên trung tâm xã gần 15 km, xe máy không lưu thông được, nên phải đi bộ hết hơn 3 tiếng đồng hồ, rấ vất vả. Anh mong muốn chính quyền địa phương và các ngành khẩn trương khắc phục các vị trí sạt lở, sớm thông đường, giúp nhân dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn.
Hiện xã Huổi Một còn 5 bản và 3 khu dân cư bị chia cắt. Để người dân đi lại thuận tiện, bớt khó khăn hơn, xã đã huy động nhân lực, cùng hàng chục phương tiện máy xúc, ô tô tải, nhanh chóng đến các điểm sạt lở để san gạt, xúc ủi đất đá cho các phương tiện sớm được lưu thông.
Anh Vũ Minh Khôi, nhân viên tuần đường, Công ty TNHH An Lộc, xã Sông Mã, cho hay, từ khi bắt đầu thi công, đơn vị đã san gạt được nhiều điểm sạt lở, với khối lượng đất đá rất lớn. Hiện nay đã thông tuyến được 6 cây số, nhân dân ở gần trung tâm xã rất phấn khởi, đi lại thuận lợi hơn. Những ngày tới, đơn vị tiếp tục cố gắng, nỗ lực, không quản ngại khó khăn, đẩy nhanh tiến độ khắc phục tình trạng sạt lở, giúp nhân dân các bản còn đang bị chia cắt, cô lập sớm có đường, yên tâm đi lại kinh doanh, buôn bán, trao đổi hàng hóa và mua sắm phục vụ sinh hoạt hàng ngày.
Sau thiệt hại lớn về hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Huổi Một, Sở Xây dựng Sơn La đã đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các bộ, ngành bố trí kinh phí thực hiện khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tuyến quốc lộ qua địa bàn xã. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ, đầu tư xây dựng, thực hiện dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai đối với tuyến đường từ trung tâm xã Huổi Một đi bản Nậm Mằn và các tuyến đường kết nối đến 8 bản thuộc xã Nậm Mằn (cũ). Qua đó, đảm bảo hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, nhân dân yên tâm đi lại, ổn định cuộc sống sau mưa lũ, sạt lở đất đá.
Chủ tịch UBND xã Huổi Một Lương Văn Vịnh thông tin, đối với tuyến giao thông kết nối với các bản khu vực xã Nậm Mằn (cũ), hiện nay phương tiện giao thông chưa lưu thông được. Bởi vậy, việc đi lại, mua bán trao đổi hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân rất khó khăn, nhiều bản còn chia cắt. Do đó, xã đã tích cực phối hợp, chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng, tu sửa đường giao thông tăng cường máy móc, nhân lực, nỗ lực khắc phục tình trạng sạt lở tại các tuyến đường giao thông, đảm bảo phương tiện qua lại sớm nhất, để phục vụ đời sống và sinh hoạt cho nhân dân.
Với nỗ lực của ngành chức năng, đơn vị cùng cấp ủy, chính quyền xã Huổi Một, hệ thống giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng trên địa bàn đã cơ bản được khôi phục. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số bản bị chia cắt, cô lập, đi lại khó khăn do có rất nhiều điểm bị sạt lở, với khối lượng đất đá bị quá lớn. Ngoài ra, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, máy móc còn hạn chế, do đó người dân cần chủ động, cảnh giác khi tham gia giao thông, không để thiệt hại đáng tiếc xảy ra.