Công tác tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Cử tri ở các tổ thuộc Khu vực bỏ phiếu số 4 thực hiện ghi phiếu bầu cử. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN
Cử tri Cao Bằng phấn khởi thực hiện quyền công dân
Sáng 15/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An đã khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tham gia thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, tổ bầu cử số 2, phường Thục Phán.
Tại lễ khai mạc, tổ bầu cử phổ biến nội quy, thể lệ bầu cử, rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các quy định trong việc bỏ phiếu. Trước sự chứng kiến của toàn thể cử tri, tổ bầu cử thực hiện nghiêm việc kiểm tra, niêm phong hòm phiếu chính và các hòm phiếu phụ.
Phường Thục Phán có khoảng 30.500 cử tri tham gia bầu cử. Phường đã thành lập 22 Tổ bầu cử (489 thành viên) tại 22 khu vực bỏ phiếu tại 8 đơn vị bầu cử. Để công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật định, các đơn vị, Tổ dân phố trên địa bàn phường Thục Phán đã đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội…
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cùng đông đảo cử tri đã bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu bầu cử, thể hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.
Cùng với nhân dân phường Thục Phán, hơn 408.000 cử tri tỉnh Cao Bằng cũng tham gia cuộc bầu cử tại 566 khu vực bỏ phiếu. Nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Cao Bằng có 3 đơn vị bầu cử, với 13 người ứng cử để bầu 7 đại biểu Quốc hội. Cử tri cũng sáng suốt lựa chọn 50 đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách 84 người ứng cử; lựa chọn 1.019 đại biểu HĐND cấp xã trong danh sách 1.690 người ứng cử.
Nghệ An: Khai mạc bầu cử tại hơn 3.100 khu vực bỏ phiếu
Người dân bản Phồng, xã Tam Thái đi bỏ phiếu sớm ngày 13/3/2026. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN
Tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, dân chủ và thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền công dân.
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có 2.638.733 cử tri tham gia bầu cử tại 3.123 khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm khai mạc, công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu đã hoàn tất, cơ sở vật chất được bố trí đầy đủ, lực lượng phục vụ bầu cử sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Trong nhiệm kỳ này, Nghệ An có 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu 16 đại biểu. Đối với HĐND tỉnh, có 140 người ứng cử để bầu 85 đại biểu. Ở cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 2.912 đại biểu, với 4.807 người được giới thiệu ứng cử sau hiệp thương lần thứ ba. Để phục vụ công tác bầu cử, toàn tỉnh đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 1.039 Ban bầu cử cấp xã.
Đáng chú ý trong công tác bầu cử nhiệm kỳ này là sự chuyển mạnh từ tư duy “đủ cơ cấu” sang “đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu”. Các ứng cử viên được xem xét toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín trong nhân dân. Tỉnh cũng chú trọng nâng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, nhất là ở HĐND các cấp, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu lực hoạt động của cơ quan dân cử. Tỷ lệ nữ, người trẻ, người dân tộc thiểu số, đại biểu ngoài Đảng đều đạt hoặc vượt định hướng của Trung ương; trong đó lần đầu tiên Nghệ An giới thiệu một ứng viên đại biểu Quốc hội trẻ, nữ là người dân tộc Ơ Đu.
Là địa phương có diện tích rộng, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với địa hình phức tạp, Nghệ An đã xây dựng nhiều phương án tổ chức bầu cử phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, tỉnh đã chủ động đề xuất và được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử ở 12 xã miền núi, biên giới, sớm hơn hai ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Tại các khu vực này, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,62%, trong đó có 48/55 khu vực 100% cử tri đi bầu.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công tác bầu cử. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử cũng được các địa phương triển khai chặt chẽ. Đến thời điểm khai mạc, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân.