Quyền và nghĩa vụ thiêng liêng trong bất cứ hoàn cảnh nào

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ diễn ra ngày 15/3.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn đã sẵn sàng, cử tri trong tâm thế sẵn sàng cho ngày bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ với đất nước, trong đó có những cử tri đặc biệt.

Ngư dân gác việc khơi xa để bỏ phiếu đúng ngày

Chú thích ảnh
Cử tri đặc khu Lý Sơn tìm hiểu thông tin về ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Những ngày này, tại các cảng cá của tỉnh Quảng Ngãi, không khí hối hả hơn bao giờ hết. Những con tàu nối đuôi nhau cập cảng mang theo lộc biển sau chuyến ra khơi dài ngày, còn ngư dân trong tâm thế sẵn sàng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.

Vừa cập cảng Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê sau chuyến biển dài ngày tại ngư trường Hoàng Sa, ngư dân Huỳnh Tấn Hùng, chủ tàu cá QNg 11195 TS cùng anh em bạn chài thu dọn ngư cụ. Gương mặt sạm nắng nhưng ánh lên niềm vui, ông Hùng chia sẻ, ông nắm rõ ngày 15/3 tới là ngày hội toàn dân đi bầu cử. Chính vì vậy, ông và các thuyền viên đã quyết định rút ngắn phiên biển sớm hơn 5 ngày để kịp có mặt tại đất liền. Đúng ngày hội lớn, ông cùng gia đình sẽ bỏ phiếu bầu ra những đại biểu có tâm, có tầm để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của bà con ngư dân về các chính sách hỗ trợ vươn khơi, giữ biển.

Cách đó không xa, tại bến neo đậu, ngư dân Phạm Văn Đức (xã An Phú) cũng đang tất bật kiểm tra lại máy móc. Theo dự kiến ban đầu, ngày 13/3 tàu của anh sẽ vươn khơi, thế nhưng anh quyết định nán lại thêm vài ngày để đợi đến sáng 15/3 đi bỏ phiếu bầu xong mới xuất bến. Anh nói, bầu cử 5 năm mới có một lần, còn vươn khơi bám biển là việc làm thường xuyên cả đời. Anh em quyết định thực hiện xong quyền công dân vào sáng 15/3 mới nhổ neo xuất bến.

Chú thích ảnh
Cờ Tổ quốc trên nhiều tàu cá ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), hướng về Ngày bầu cử. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử còn lan tỏa đến những tàu tỉnh bạn đang cập cảng. Anh Trần Văn Kết, chủ tàu cá KT 90112 TS đến từ tỉnh Khánh Hòa cho biết: Tàu của anh chuyên khai thác tại vùng biển Quảng Ngãi và Hoàng Sa nên rất ít khi về quê nhà. Đợt này tàu cập cảng Tịnh Kỳ bán cá, anh lo lắng mình sẽ lỡ mất quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, nỗi lo ấy sớm tan biến khi anh được các chiến sĩ Biên phòng tận tình tuyên truyền và hỗ trợ làm thủ tục đăng ký bỏ phiếu tại địa phương. Sự quan tâm kịp thời từ cơ quan chức năng khiến anh cảm thấy ấm lòng, dù ở bất cứ vùng biển nào, người ngư dân vẫn luôn được tạo điều kiện để thực hiện quyền làm chủ của mình.

Thượng úy Đào Tuấn Ngân, Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ chia sẻ, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để rà soát kỹ danh sách ngư dân đang đánh bắt xa bờ và tàu thuyền cập bến. Công tác tuyên truyền được thực hiện linh hoạt qua hệ thống Icom và trực tiếp tại cầu cảng, quyết tâm không để cử tri nào bị “bỏ quên”, kể cả ngư dân các tỉnh bạn đang neo đậu tại địa phương. Giữa trùng khơi hay nơi đất liền, tinh thần trách nhiệm với đất nước vẫn luôn cuộn chảy trong lòng mỗi ngư dân Quảng Ngãi.

Đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam

Chú thích ảnh
Trại tạm giam số 2 của Công an thành phố Hải Phòng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Tại thành phố Hải Phòng, công tác đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam được quan tâm, đặc biệt chú trọng, không chỉ khẳng định sự thượng tôn pháp luật mà còn thể hiện tính nhân văn, tôn trọng quyền con người của Đảng và Nhà nước ta.

Trại tạm giam số 2 thuộc đơn vị bầu cử số 47, phường Lê Thanh Nghị. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử với việc phân công cụ thể từng nhiệm vụ cho các bộ phận. Đối với các “cử tri đặc biệt” là người bị tạm giữ, tạm giam, đơn vị đã lập danh sách và thông báo đến Công an phường để rà soát, lập danh sách cử tri; thường xuyên rà soát, trao đổi với Ủy ban bầu cử phường để bổ sung, cập nhật danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam được thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn…

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Giám thị Trại tạm giam số 2, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chủ động rà soát, lập danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử. Đến ngày 13/3, Trại tạm giam số 2 đã hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng quy định, mọi quyền lợi của người bị tạm giữ, tạm giam được đảm bảo.

Chú thích ảnh
Trại tạm giam số 2 của Công an thành phố Hải Phòng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Đơn vị đã tiếp nhận, niêm yết danh sách cử tri là cán bộ, chiến sỹ và người bị tạm giữ, tạm giam, danh sách người ứng cử tại khu vực hội trường và các buồng giam giữ. Việc chuẩn bị địa điểm bầu cử, trang trí khánh tiết như băng rôn, khẩu hiệu, cờ, pano, áp phích tuyên truyền tại khuôn viên và hội trường đã được hoàn thiện. Trại đã xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy; tiếp nhận, phát thẻ cử tri đến các cán bộ, chiến sĩ; viết thẻ và quản lý thẻ cử tri của người bị tạm giữ, tạm giam; chuẩn bị nhân sự, phương tiện phục vụ ngày bầu cử và đặc biệt là bảo vệ an ninh trật tự trong quá trình diễn ra bầu cử.

Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về bầu cử luôn được đơn vị quan tâm đặc biệt. Trại tạm giam thường xuyên phổ biến, hướng dẫn, giải thích các quy định của pháp luật về bầu cử để người bị tạm giữ, tạm giam (cử tri đặc biệt) hiểu rõ các quyền, nghĩa vụ qua hệ thống truyền thanh nội bộ và công tác giáo dục của cán bộ quản giáo. Đơn vị tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ về công tác tổ chức bầu cử; hướng dẫn quy trình, trình tự, thủ tục bỏ phiếu cho người bị tạm giữ, tạm giam... “Chúng tôi mong muốn mỗi người đang bị tạm giữ, tạm giam hiểu rằng lá phiếu của họ vẫn có giá trị đóng góp cho đất nước", Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Giám thị Trại tạm giam số 2 chia sẻ.

Tại Trại tạm giam số 1 thuộc tổ bầu cử số 19, Ủy ban bầu cử xã An Hưng, đến ngày 13/3, không khí chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Hàng ngày, đơn vị đều tuyên truyền về quy trình, trình tự, thủ tục bỏ phiếu cũng như tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tới các cử tri đặc biệt.

Đại tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng thông tin, thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ cho người bị tạm giữ, tạm giam; giữ vững an ninh, trật tự tại các trại tạm giam trước, trong và sau ngày bầu cử. Đến sáng 13/3, Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 của Công an thành phố Hải Phòng có trên 2.300 người bị tạm giữ, tạm giam sẽ tham gia bầu cử vào ngày 15/3 tới.

Mạnh Tú - Đinh Hương (TTXVN)
Bộ Tổng Tham mưu tổng duyệt chương trình khai mạc bầu cử
Bộ Tổng Tham mưu tổng duyệt chương trình khai mạc bầu cử

Ngày 13/3, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN