Quảng Ninh: Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện đầu tư kinh doanh

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký vừa có thư khen gửi Bí thư cấp ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các địa phương và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Quảng Ninh về thành tích 4 năm liên tục giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) kể từ năm 2010 đến nay.

Chú thích ảnh
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Trước đó, ngày 15/4, theo thông tin tại lễ công bố kết quả xếp hạng PCI toàn quốc do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) tổ chức, Quảng Ninh 4 năm liên tiếp (từ năm 2017 đến năm 2020) đoạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và 8 năm liên tiếp nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, kết quả này không chỉ khẳng định sự ghi nhận, niềm tin của người dân cộng đồng doanh nghiệp mà còn là động lực to lớn, khích lệ chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực đổi  mới, sáng tạo cải cách hành chính, cải thiện đầu tư kinh doanh và là sự cộng hưởng giá trị quan trọng trong bối cảnh năm 2020 gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tỉnh Quảng Ninh là địa phương trọng điểm, tuyến đầu chống dịch, song vẫn giữ vững vị thế là địa bàn “An toàn - ổn định - phát triển” trong trạng thái bình thường mới, trở thành điểm sáng trong thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng hai con số, chăm lo đời sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của các ngành, các cấp, cấp ủy, chính quyền các địa phương; đặc biệt là của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chung sức cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với nhiều giải pháp thiết thực; luôn luôn trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe, tận tụy phục vụ người dân và doanh nghiệp; trăn trở những biến động bất lợi, những khó khăn, thách thức mà người dân, cộng động doanh nghiệp đang phải đương đầu; luôn theo sát, hỗ trợ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo dựng được niềm tin vững chắc trong cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là củng cố và nâng cao niềm tin trong nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, trong năm 2021 và những năm tiếp theo còn nhiều thách thức, khó khăn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh cần phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng Mỏ anh hùng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với ý chí tự lực, tự cường ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép”, tổ chức thành công các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Văn Đức (TTXVN)
PAPI 2020: Chỉ số nội dung thủ tục hành chính công đạt điểm cao nhất
PAPI 2020: Chỉ số nội dung thủ tục hành chính công đạt điểm cao nhất

Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2020 cho thấy xu thế tích cực, đặc biệt ở chỉ số nội dung thủ tục hành chính công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN