Quảng bá tiềm năng đầu tư tỉnh Bình Định với doanh nghiệp Bỉ

Ngày 24/3, Hội thảo xúc tiến thương mại đầu tư tỉnh Bình Định đã diễn ra theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến tại hai đầu cầu ở tỉnh Bình Định và thủ đô Brussels của Bỉ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo tại điiểm cầu Brussels.

Phóng viên TTXVN tại Bỉ cho biết sự kiện do Liên minh Bỉ-Việt (BVA) phối hợp với Phòng Thương mại Bỉ-Luxembourg (Beluxcham) và Công ty cổ phần Becamex IDC tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Bỉ và Việt Nam, đồng thời là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Bỉ tìm hiểu về môi trường và chính sách đầu tư tại tỉnh Bình Định, cũng như lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh và kết nối với các đối tác tiềm năng ở Việt Nam

Tham dự tại điểm cầu Brussels có Phó Chủ tịch thường trực Thượng viện Liên bang Bỉ - Chủ tịch BVA, ông Andries Gryffroy; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo, đại diện các công ty Bỉ của vùng Flanders (nói tiếng Hà Lan), vùng Wallonia (nói tiếng Pháp) và cơ quan xúc tiến thương mại của hai vùng này.

Về phía điểm cầu Bình Định có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche, Chủ tịch Tiểu ban Phát triển xanh thuộc Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) Tomaso Andreatta…

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo chia sẻ, trong 50 năm qua, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế-thương mại là một điểm sáng. Bỉ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, đặc biệt ở những lĩnh vực mà nước này có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, các nguồn năng lượng mới, logistics, cơ sở hạ tầng cảng biển, hóa chất, dược phẩm. Ngược lại, Việt Nam là bạn hàng lớn của Bỉ và châu Âu tại khu vực châu Á. Hơn nữa, sản phẩm của Việt Nam và Bỉ mang tính bổ trợ, không có tính cạnh tranh. Sau khi Hiệp định thương mại Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đi vào thực thi từ tháng 8/2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các biến động địa chính trị, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Bỉ vẫn tăng trưởng vượt bậc, đạt 3,9 tỷ euro năm 2021 và vượt 6 tỷ euro trong năm ngoái, tăng tới 60%.

Trong bối cảnh Việt Nam và Bỉ đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22/3/1973-22/3/2023) và chuyến thăm song phương rất thành công của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 12/2022), Đại sứ Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao sáng kiến của ban tổ chức cũng như nỗ lực của tỉnh Bình Định trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại với Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung. Đại sứ nhấn mạnh đến các lợi thế của tỉnh Bình Định như điều kiện địa lý, cơ sở hạ tầng (cảng biển Quy Nhơn), du lịch và tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Đại sứ khẳng định cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ sẵn sàng phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam, trong đó có Bình Định, với Bỉ và khu vực EU.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch thường trực Thượng viện Liên bang Bỉ - Chủ tịch BVA, ông Andries Gryffroy; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bỉ, Nguyễn Văn Thảo và đại diện Công ty cổ phần Becamex IDC tại Bỉ và châu Âu, tại điểm cầu Brussels.

Về phần mình, Phó Chủ tịch thường trực Thượng viện Liên bang Bỉ - Chủ tịch BVA Andries Gryffroy nhấn mạnh Bình Định là một trong những “cổng vàng” đến Đông Nam Á. Sự kiện này sẽ giúp kết nối con người và doanh nghiệp, đồng thời khám phá những những tiềm năng chưa được khai thác của tỉnh Bình Định.

Ông Gryffroy cũng cho biết vào tháng 9 tới, một phái đoàn thương mại bao gồm các doanh nghiệp của vùng Flanders sẽ tới Việt Nam. Ông nhấn mạnh EVFTA tạo ra nhiều cơ hội cho hàng hóa xuất khẩu của cả hai phía và BVA sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa hai thị trường, đồng thời hỗ trợ các công ty phát triển kinh doanh với sự trợ giúp từ các cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Emiel Neyrinck, đại diện Hiệp hội các doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bỉ (UNIZO) cho biết, qua hội thảo, ông nhận thấy tỉnh Bình Định có rất nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch… Ông sẽ giới thiệu những cơ hội này với các doanh nghiệp của UNIZO để họ có thể khai thác.

Còn bà Isabelle Pollet, Quản lý cấp cao Vụ Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Cơ quan xuất khẩu và đầu tư vùng Wallonia (AWEX) đánh giá hội thảo giúp cho các doanh nghiệp Bỉ có cái nhìn tổng thể về những thế mạnh của Bình Định. Vùng Wallonia có rất nhiều doanh nghiệp thế mạnh trong lĩnh vực dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo… Hiện công ty John Cockerill đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Việt Nam và sẽ triển khai trong những tháng tới đây một dự án về năng lượng tái tạo.

Bài và ảnh: Hương Giang (TTXVN)
Các dự án FDI giảm thải carbon xếp hàng đầu tư vào Bình Dương
Các dự án FDI giảm thải carbon xếp hàng đầu tư vào Bình Dương

Bình Dương đang thực hiện thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những dự án áp dụng công nghệ cao, tạo ra giá trị kinh tế lớn, dự án thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động… để chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới. Đây cũng là chiến lược về thu hút đầu tư đang được tỉnh Bình Dương đặt ra để hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN