Tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TTXVN
Tháng 7/2025 là dấu mốc trọng đại khi ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình hợp nhất, hình thành tỉnh Phú Thọ mới, mở ra không gian phát triển rộng lớn, tạo thế và lực mới cho hành trình vươn lên mạnh mẽ, bền vững.
Với diện tích gần 9.400km2, dân số trên 4 triệu người, tỉnh Phú Thọ hội tụ những giá trị đặc sắc về địa chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh và hợp tác quốc tế. Đây là vùng đất giàu truyền thống, sức mạnh nội lực và lớn khát vọng, nơi người dân cùng chung niềm tin vào một tương lai phồn vinh, bền vững. Phú Thọ hình thành các vùng động lực kinh tế – xã hội, đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng và lan tỏa phát triển toàn tỉnh.
Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ - công trình trọng điểm tiêu biểu và là biểu tượng của người dân vùng đất Tổ Hùng Vương. Ảnh: Tạ Toàn/ TTXVN
Vùng đô thị Việt Trì – Phú Thọ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, thương mại, dịch vụ logistics, văn hóa, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Vùng đô thị Vĩnh Yên – Phúc Yên định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính, thương mại, logistics, giáo dục – đào tạo và các loại hình dịch vụ chất lượng cao. Còn vùng đô thị Hòa Bình – Lương Sơn tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp điện, văn hóa và du lịch. Những hành lang kinh tế kết nối các vùng động lực được quy hoạch, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng cân bằng và bền vững.
Phú Thọ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, hình thành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với bộ máy tinh gọn, hiệu quả, giảm gánh nặng chi thường xuyên và tập trung nguồn lực cho phát triển. Đây là bước đột phá trong tư duy quản trị hiện đại, gắn liền với chuyển đổi số, đô thị hóa và cách mạng công nghiệp 4.0.
Ngay sau hợp nhất, nhiều dự án lớn đã được khởi động và tăng tốc như Khu công nghiệp xanh Nam Bình Xuyên, đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La. Tỉnh ra mắt Chương trình kích cầu du lịch 2025, khai thác thế mạnh du lịch văn hóa – sinh thái – nghỉ dưỡng, đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn.
Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đang thi công trên địa bàn xã Thái Hoà, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN
Trong giai đoạn phát triển mới, Phú Thọ xác định mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch của cả nước, đặc biệt là du lịch về nguồn. Tỉnh đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Hệ thống hạ tầng sẽ được phát triển đồng bộ, hiện đại, đủ khả năng tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế.
Phú Thọ chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành, quốc phòng – an ninh vững chắc, trật tự xã hội được đảm bảo.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong cho biết, để hiện thực hóa tầm nhìn đó, tỉnh đề ra 4 khâu đột phá chiến lược. Thứ nhất là đột phá mạnh mẽ về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục theo hướng đơn giản hóa, minh bạch hóa và giảm chi phí thực thi; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, phấn đấu nằm trong nhóm địa phương có môi trường kinh doanh tốt nhất cả nước. Tỉnh chú trọng phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, coi đây là động lực và nguồn lực chủ yếu cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Một số mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn sẽ được triển khai hiệu quả, đi đôi với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thứ hai, tỉnh đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ gắn với chính sách thu hút, đào tạo và trọng dụng nhân tài. Phú Thọ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển mới, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu.
Thứ ba, Phú Thọ phát triển mạnh mẽ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trong đó ưu tiên hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, hạ tầng logistics, hạ tầng giao thông kết nối nội vùng và liên vùng, cũng như hạ tầng đô thị quy mô lớn. Tỉnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng nông thôn, từng bước tiệm cận tiêu chuẩn đô thị, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức sản xuất hợp lý, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
Thủy điện Hòa Bình mở rộng được xây dựng bên bờ phải sông Đà đối diện nhà máy thủy điện Hòa Bình cũ. Ảnh: Trọng Đạt/ TTXVN
Thứ tư, tỉnh coi việc phát triển văn hóa và con người Phú Thọ là động lực nội sinh của phát triển. Tỉnh quyết tâm đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế có thế mạnh, tập trung triển khai các chương trình phát triển văn hóa nhằm thu hẹp khoảng cách hưởng thụ giữa thành thị và nông thôn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển văn hóa, con người, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phú Thọ đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ, không chỉ để trở thành trung tâm phát triển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, mà còn để khẳng định vị thế trên bản đồ phát triển của đất nước. Với quyết tâm chính trị cao, tư duy đột phá và hành động quyết liệt, Phú Thọ tự tin hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trở thành vùng đất giàu đẹp, văn minh, điểm đến hấp dẫn, đáng sống và thịnh vượng.