Phát triển rừng ngập mặn, tạo 'lá chắn xanh' trước biến đổi khí hậu

Thành phố Huế đã và đang dành nguồn lực để phát triển rừng ngập mặn ven biển và hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, nhằm gia tăng đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Chú thích ảnh
Rừng ngập mặn ven đầm phá Tam Giang phát triển xanh tốt nằm án ngữ trước những ngôi làng ở khu vực xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giúp tích lũy phù sa, tạo điều kiện phát triển sinh kế cho người dân mà còn tạo thành những điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách tham quan Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Ven phá Tam Giang, khu vực thuộc phường Hóa Châu là trọng điểm về bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn của thành phố Huế. Nơi này cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, có khu rừng ngập mặn Rú Chá. Ban đầu khu này chỉ có khoảng 3,6 ha rừng nguyên sinh, sau đó được mở rộng thông qua trồng rừng hằng năm và đã lên đến khoảng 30 ha vào năm 2026.
 
Cuối năm 2025, thành phố Huế đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng rừng ngập mặn Rú Chá, từ 30 ha lên 50 ha vào năm 2027, với tổng vốn đầu tư 73 tỷ đồng. Theo Ủy ban Nhân dân phường Hóa Châu, trong số khoảng 20 ha rừng ngập mặn được trồng ở Rú Chá, có 17 ha trồng mới với các giống cây giá, bần chua, đước đôi, dừa nước, vẹt dù, vẹt khang; còn lại 3 ha trồng dặm bổ sung cây giá vào khu rừng hiện hữu để tăng mật độ rừng nguyên sinh.
 
Ngoài ra, dự án còn dành quỹ đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật phụ trợ ở khu rừng ngập mặn này; trong đó có các công trình như đài quan sát, phục vụ du lịch sinh thái. Sau khi tăng diện tích lên 50 ha vào năm 2027, Rú Chá không chỉ trở thành khu rừng ngập mặn tập trung lớn nhất miền Trung mà còn là điểm đến du lịch sinh thái hấp dẫn.
 
Khu rừng ngập mặn Rú Chá đã xây dựng mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu nhiều loài cây ngập mặn cổ thụ, đi thuyền giữa mênh mông nước để tận hưởng không khí trong lành, sự yên bình giữa những hàng cây ngập mặn. Mô hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở Rú Chá vừa nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, gìn giữ rừng ngập mặn và môi trường, vừa góp phần tạo sinh kế từ nuôi trồng, khai thác thủy sản và phát triển du lịch sinh thái.
 
Vùng ven biển và đầm phá của thành phố Huế thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu, gây hiện tượng xói lở bờ. Do đó, việc bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn góp phần tạo ra “vành đai xanh” bảo vệ vùng ven biển, đầm phá; đồng thời tạo sinh kế cho người dân khi nguồn lợi thủy sản được duy trì, cùng với khai thác du lịch sinh thái.
 
Ngoài rừng ngập mặn Rú Chá, thành phố Huế còn chú trọng bảo tồn, phát triển rừng ngập mặn ở đầm Lập An, xã Chân Mây - Lăng Cô; khu vực cửa biển Thuận An, phường Thuận An và các địa phương ven phá Tam Giang. Năm 2015, Dự án “Đầu tư phát triển rừng vùng đầm phá, ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế” (nay là thành phố Huế), thực hiện ở huyện Quảng Điền cũ, đã trồng trên 50 ha rừng ngập mặn ven phá Tam Giang, với các loại cây bần chua và dừa nước. Hiện nay, phần lớn diện tích rừng ngập mặn này nằm trên địa bàn xã Đan Điền. Sau hơn 10 năm, đến nay diện tích rừng ngập mặn này đã phát triển xanh tốt, vừa góp phần quan trọng chắn gió bão, vừa trở thành nơi trú ngụ, sinh sản cho các loài thủy sản và tạo cảnh quan để phát triển du lịch sinh thái.
 
Làng Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền hiện là điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng ở thành phố Huế. Điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh là không gian trải nghiệm tổng hòa giữa văn hóa, sinh thái với rừng bần ngập mặn, sinh kế truyền thống của người dân địa phương.
 
Chị Đặng Thị Bích, 42 tuổi, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, điểm hấp dẫn ở điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh là du khách được hòa mình với thiên nhiên, trải nghiệm và tận hưởng không gian xanh của rừng ngập mặn, cùng người dân địa phương thu hoạch nguồn lợi thủy sản và thưởng thức các món ăn chế biến từ tôm, cá, mực được khai thác trên phá Tam Giang.
 
Thành phố Huế chủ trương mở rộng diện tích rừng ngập mặn trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai lên hơn 200 ha; trong đó, tập trung mở rộng khu vực rừng ngập mặn từ Rú Chá đến cầu Tam Giang, phường Hóa Châu. Ngoài trồng cây chá – loài cây ngập mặn đặc trưng ở ven phá Tam Giang, thành phố còn đưa các loài cây ngập mặn khác như đước đôi, dừa nước, bần chua vào trồng, để hình thành hệ sinh thái đa dạng.
 
Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, việc trồng mở rộng rừng ngập mặn ven biển và đầm phá giúp bảo vệ cộng đồng trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu; đồng thời tạo sinh kế bền vững thông qua phát triển du lịch sinh thái và khai thác nguồn lợi thủy sản.

Nguyên Lý (TTXVN)
Rừng ngập mặn trở thành 'lá chắn' cho nghề nuôi thủy sản
Rừng ngập mặn trở thành 'lá chắn' cho nghề nuôi thủy sản

Với 130 km đường bờ biển cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng lớn, tỉnh Vĩnh Long có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình nuôi thủy sản sinh thái gắn với bảo vệ môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN