Phát triển Phú Quốc toàn diện, bền vững

Trong 3 ngày, từ 21 - 23/7/2020, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 247 đại biểu đại diện cho gần 3.250 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chú thích ảnh
Bí thư Huyện ủy Phú Quốc Mai Văn Huỳnh phát biểu khai mạc đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh: Chủ đề của Đại hội Đảng bộ huyện Phú Quốc lần thứ XII là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; quyết tâm đưa Phú Quốc phát triển toàn diện, bền vững”.

Phú Quốc phấn đấu đến năm 2025 bình quân hàng năm giá trị sản xuất tăng 8,84%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,76%, thu ngân sách tăng 11,7%, tổng sản lượng thủy sản đạt 201.000 tấn, sản xuất chế biến nước mắm 12 triệu lít, sản lượng hồ tiêu 500 tấn; khách du lịch đến Phú Quốc đạt 10 triệu lượt người, tăng bình quân 15%/năm, trong đó khách nước ngoài 4 triệu lượt người; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%...

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Phú Quốc tập trung các khâu đột phá xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ có năng lực, có tâm, có tầm; ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển của Phú Quốc; đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, kết nối đồng bộ các khu đô thị, khu dân cư, tái định cư, chỉnh trang đô thị, ổn định sinh kế của người dân; hướng đến xây dựng thành phố Phú Quốc văn minh, hiện đại, hài hòa và thân thiện...

Cùng với đó, Phú Quốc sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch, đa dạng hóa dịch vụ, sản phẩm du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tầm cỡ quốc tế, mang sắc thái riêng Phú Quốc.

Đi đôi với nghiên cứu phát triển ngành kinh tế hỗ trợ để đảm bảo Phú Quốc phát triển bền vững, tránh phụ thuộc nhiều vào khu vực dịch vụ; chú trọng phát triển các ngành công nghệ sạch, dịch vụ biển, nông nghiệp xanh - sạch với trọng tâm là đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản, phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành, trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học rừng và biển của quốc gia và khu vực; rà soát các điều kiện để thực hiện tốt các tiêu chí thành phố Phú Quốc, phát triển nhanh, toàn diện hơn trong những năm tới, xứng tầm là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, là đô thị động lực của tỉnh trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân huyện Phú Quốc đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đa số các chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra, tạo thêm thế và lực mới để xây dựng Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, kinh tế luôn giữ mức phát triển ổn định, tăng trưởng cao; lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, cơ cấu các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chuyển dịch theo hướng tích cực phù hợp với định hướng của Chính phủ. Phú Quốc tạo được môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển tốt, nhất là kinh tế tư nhân, quan tâm kêu gọi xúc tiến đầu tư và hỗ trợ giải quyết các thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai nhanh các dự án. Qua đó, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược có quy mô lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của đảo ngọc Phú Quốc như: Vingroup, Sungroup, BIMgroup, CEOgroup…

Một số lĩnh vực vượt trội như: Tổng giá trị sản xuất tăng 84,6% so với đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng hơn 13%/năm; thu hút khách du lịch bình quân tăng gần 28%/năm và dự kiến năm 2020 này đạt 3 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1 triệu lượt người; thu ngân sách 20.639 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay, huyện Phú Quốc thu hút 321 dự án đầu tư, với tổng diện tích 10.936 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 340.366 tỷ đồng, trong đó có 47 dự án đã đưa vào khai thác, 75 dự án đang triển khai xây dựng và những dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm mạnh, hiện chỉ còn 0,3%..

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Đảng bộ huyện Phú Quốc cần tăng cường lãnh đạo thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững hơn; triển khai thực hiện tốt quy hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội Phú Quốc của Chính phủ và tỉnh; huy động nguồn lực đầu tư, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Phú Quốc để hình thành một khu vực kinh tế năng động, thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước, đảm bảo Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững, có chiều sâu. Trước mắt, huyện cần tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh triển khai các dự án trên địa bàn, khai thông dòng vốn đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu Đảng bộ huyện Phú Quốc huy động mọi nguồn lực, vận dụng các cơ chế, hình thức đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, rác thải, tái định cư, thông tin liên lạc và viễn thông, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch. Cùng với đó, huyện cần tập trung đầu tư chỉnh trang, nâng cấp đô thị Dương Đông, An Thới theo hướng hiện đại, thông minh, bảo đảm Phú Quốc phát triển đúng hướng, bền vững.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quốc khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 42 đồng chí. Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Quốc.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Ông Nguyễn Đức Chín được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
Ông Nguyễn Đức Chín được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

Ông Nguyễn Đức Chín, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Kiên Giang được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN