Phát triển hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới tại Ninh Bình

Phát huy vai trò trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, nhiều Hợp tác xã (HTX) tại Ninh Bình đã góp phần không nhỏ vào sự thành công trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao tại địa phương. 

Chú thích ảnh
Sản phẩm dược liệu của Hợp tác xã Sinh Dược, huyện Gia Viễn, được nhiều du khách ưa thích. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Đẩy mạnh sản xuất và xây dựng Nông thôn mới

Các HTX giữ vai trò chủ đạo trong mối liên kết giữa hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập bình quân đầu người.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành được một số chuỗi sản phẩm như:  Chuỗi các sản phẩm dược liệu; chuỗi rau, củ, quả an toàn; chuỗi các sản phẩm dê, gà, lợn thảo dược; chuỗi chạch sụn; chuỗi gạo chất lượng cao, bột rau má, mật ong, ốc nhồi, hươu nai... với lợi ích mang lại là chi phí đầu vào thấp, chất lượng sản phẩm cao, giá bán và thu nhập tăng trên 25-35%. Hoạt động của HTX nhờ đó cũng năng động, sáng tạo, hiệu quả hơn.

Qua  thống kê, năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình có 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ NTM; 119/119 xã đạt chuẩn NTM, 50/119 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 18/119 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Yên Khánh của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.   

Tỉnh Ninh Bình hiện có 516 HTX, trong đó có 409 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 68 HTX hoạt động lĩnh vực phi nông nghiệp. Tổng số thành viên, lao động trong HTX là trên 85.000 người. Để phát huy vai trò của HTX trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách khuyến khích dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện để các HTX đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tổ chức lại hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2012, phát triển các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả. Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ các HTX các hoạt động xúc tiến thương mại; xây dựng các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Anh Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX nông nghiệp Ngô Đồng (xã Gia Phú, Gia Viễn) cho biết: HTX nông nghiệp Ngô Đồng đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung. Hiện HTX có tổng diện tích 127 ha, trong đó diện tích vụ mùa chiếm 80 ha, sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn. HTX đã thay đổi giống lúa, kỹ thuật sản xuất, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm, cung ứng giống, phân bón, kiểu tra bảo vệ thực vật, đưa năng suất đạt 2,6-2,7 tạ/ha. Đồng thời, HTX hợp đồng với doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Bên cạnh đó, HTX quan tâm tuyên truyền về phát triển kinh tế trang trại, nâng cao thu nhập cho các thành viên…

Còn ông Nguyễn Văn Thuật, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX na trái vụ và tiêu thụ trái cây an toàn Phú Long (xã Phú Long, Nho Quan) cho biết: Từ khi được tỉnh, huyện, các cơ quan chuyên môn, Liên minh HTX tỉnh vào cuộc hỗ trợ đưa HTX na trái vụ và tiêu thụ trái cây an toàn Phú Long từ sản xuất manh mún phát triển lên mô hình lớn, từ 47 ha trồng na lên gần 200 ha theo tiêu chuẩn VietGAP. 

HTX đã thực hiện đúng quy trình nghiêm ngặt từ bón phân, chăm sóc, cắt tỉa, thụ phấn, định hình ra hoa trên cây. Quả na xuất ra thị trường có nguồn gốc xuất xứ, địa chỉ rõ ràng, người tiêu dùng có thể kiểm định qua tem và mẫu mã bao bì sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với sản phẩm của HTX. Na của HTX đã đạt OCOP 4 sao. Với năng suất đạt từ 300-350 triệu đồng/1 ha, sản phẩm na của HTX góp phần thực hiện tiêu chí về kinh tế, thu nhập trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu ở xã vùng cao Phú Long.

Chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh

Song song với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các HTX đã tập trung thực hiện việc chuyển đổi số.   Chị Đinh Thị Loan, Quản lý HTX Dược liệu Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) cho biết: Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng và là xu hướng tất yếu để HTX nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, tham gia vào chuỗi giá trị, HTX Dược liệu Đông Sơn đã số hóa quy trình sản xuất bằng hệ thống truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR được gắn trên tem truy xuất nguồn gốc NBC-Trace của Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia là có đầy đủ về thông tin sản phẩm, quá trình sản xuất của sản phẩm. 

Từ khi được hỗ trợ thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, sản phẩm hàng hóa được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, chống được hàng giả, hàng kém chất lượng; người tiêu đùng xem được quy trình sản xuất của sản phẩm từ giống, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói sản phẩm, từ đó giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng sản phẩm của HTX, thuận lợi trong quá trình quảng bá sản phẩm nhanh, hiệu quả. 

Ngoài ra, việc đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch điện tử đã giúp HTX mở rộng thị trường bán hàng trong nước. Trung bình 1 năm, HTX tiêu thụ từ 12.000-15.000 sản phẩm tinh dầu tràm và một số sản phẩm dược liệu từ đào. Doanh thu 1 năm của HTX đạt khoảng 2 tỷ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, trong việc tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, các HTX còn chú trọng bảo vệ môi trường nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững. Trong đó thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thành viên về chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang các hình thức nông nghiệp sạch, an toàn bền vững như VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ; tổ chức cho thành viên tham quan các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trong và ngoài tỉnh….

PV
Du lịch Ninh Bình hút khách nhờ đa dạng loại hình trải nghiệm
Du lịch Ninh Bình hút khách nhờ đa dạng loại hình trải nghiệm

Ninh Bình là vùng đất có truyền thống, lịch sử văn hóa lâu đời. Những năm qua, Ninh Bình đã phát triển đa dạng các loại hình du lịch, trong đó du lịch trải nghiệm đã và đang là nhân tố tích cực tạo nên sự hấp dẫn, thu hút du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN