Linh hoạt cung ứng hàng hóa trong lúc giãn cách xã hội

Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận tiếp tục kéo dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31/8. Bên cạnh việc phối với Sở Công Thương đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong dài ngày cho người dân trên địa bàn, thành phố Phan Thiết còn linh hoạt phương thức cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, nhất là tại khu vực phong tỏa diện rộng.

Chú thích ảnh
Chợ “dã chiến” tại phường Phú Tài (thành phố Phan Thiết, ) bố trí khu vực công viên đảm bảo rộng rãi vừa đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, vừa đảm bảo công tác phòng dịch cho người dân, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Do ghi nhận một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Phan Thiết phải thực hiện phong tỏa, cách ly y tế. Nhằm đáp ứng nhu cầu về lương thực, thực phẩm của người dân nơi đây, đồng thời đảm bảo các quy tắc về phòng, chống, dịch, chính quyền thành phố đã triển khai mô hình chợ “dã chiến”.

Chợ “dã chiến” phường Phú Tài đi vào hoạt động từ ngày 22/8 sau khi phường quyết định tạm dừng hoạt động mua sắm của chợ Văn Thánh nhằm kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Chợ “dã chiến” được bố trí tại khu vực công viên bờ hồ Văn Thánh thuộc khu phố 4. Trên cơ sở rà soát thống kê số hộ dân cư trú ở từng khu phố, phường Phú Tài đã xây dựng lịch trình mua sắm đối với các hộ bị phong tỏa và ngoài khu phong tỏa; tổ chức phát thẻ đi chợ và giám sát việc đi chợ của người dân trong toàn phường. Người dân chỉ được đi chợ 3 ngày 1 lần và chỉ đi chợ 1 lần trong ngày.

Ghi nhận vào sáng 24/8, gần 35 quầy bán được bố trí dây giăng tạm trên quầy, sạp để tạo khoảng cách an toàn, hạn chế khách hàng tiếp xúc với người bán; khoảng cách các hàng bán với nhau 2m. Việc mua hàng được bố trí theo quy định 1 chiều (chiều vào, chiều ra khác nhau). Các lực lượng tại phường Phú Tài thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực chợ tuyên truyền sâu rộng cho người dân hiểu, chấp hành đúng quy định.

Tại chợ “dã chiến” trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, hoạt động mua bán vẫn được duy trì để phục vụ người dân phường Hưng Long và một phần phường Bình Hưng đang thực hiện cách ly y tế. Địa điểm họp chợ rộng rãi, thoáng, đảm bảo giãn cách. Khoảng 10 quầy hàng được bố trí cách nhau 2m và bày bán đầy đủ thịt, cá tươi và các loại rau xanh… Người dân 2 phường được phát phiếu đi chợ, mua sắm theo ngày chẵn, lẻ.

Bên cạnh đó, thành phố Phan Thiết phối hợp với đơn vị cung ứng hàng hóa tổ chức 4 điểm bán hàng lưu động phục vụ người dân tại xã Tiến Thành, xã Phong Nẫm, phường Đức Long, phường Hàm Tiến. Các điểm này chủ yếu bán mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống (rau củ quả, cá, thịt) và thực phẩm khô. Người dân tới các điểm bán hàng này phải có “thẻ đi chợ” được địa phương phát từ trước. Cách làm này không chỉ góp phần giảm tải cho các chợ truyền thống mà còn bảo đảm giãn cách, hạn chế di chuyển, an toàn phòng dịch.

Ngoài ra, đội hình “Đội Shipper xanh đi chợ giúp dân” hoạt động tại 18 phường, xã trên địa bàn thành phố cũng góp phần giải quyết vấn đề đảm bảo lượng hàng hóa đến với người dân. Các thành viên Shipper áo xanh là đoàn viên, thanh niên có tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, sức khoẻ và đã được tiêm vaccine phòng chống COVID sẽ đảm nhận việc kết nối, tiếp nhận thông tin để đi chợ giúp người dân.

Hiện một số chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, kinh doanh dịch vụ hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu tại thành phố Phan Thiết vẫn hoạt động bình thường. Mặt hàng thiết yếu đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tại các chợ truyền thống, Ban Quản lý lập chốt chặn tại lối vào nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra vào; phân luồng đi một chiều và yêu cầu người mua và người bán đều phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Từ ngày 24/8, người dân Phan Thiết (Bình Thuận) không ra đường sau 18 giờ
Từ ngày 24/8, người dân Phan Thiết (Bình Thuận) không ra đường sau 18 giờ

Từ ngày 24/8, người dân thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) được yêu cầu không ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, trừ các trường hợp: cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN