Lập lại trật tự kinh doanh tại chợ Ngãi Giao

Chợ Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều năm qua diễn ra tình trạng tiểu thương lấn chiếm, họp chợ giữa đường, trên vỉa hè, gây mất an toàn giao thông, mĩ quan quanh chợ và gây bức xúc cho bà con tiểu thương. Trước tình trạng đó, UNBD huyện Châu Đức đã ra quân quyết liệt xử lý.

Chú thích ảnh
Nhiều hàng quán buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại chợ Ngãi Giao (Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu). 

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Tân Thành (Ban Quản lý chợ Ngãi Giao) khẩn trương vận động và có giải pháp đưa các hộ kinh doanh các mặt hàng cá tươi, rau củ quả, trái cây, giày dép, tạp hóa, vải sợi, quần áo may sẵn...vào những ô sạp còn trống của ngành hàng tương ứng để kinh doanh. Tuyệt đối không để các hộ kinh doanh được bán ngoài khu vực kinh doanh theo quy định của UBND huyện.

Đối với hộ nào không có tên trong danh sách, sơ đồ vị trí khi UBND huyện bàn giao cho Công ty TNHH Thương mại Tân Thành, đặc biệt là những hộ đang kinh doanh trên đường thoát hiểm phòng cháy, chữa cháy, lối đi trong chợ theo sơ đồ đã bố trí, yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Tân Thành có giải pháp sắp xếp giải quyết, đảm bảo quyền lợi của tiểu thương.

Những hộ tự ý xây dựng nhà vòm, mái che, nhà tiền chế, làm khung cửa kéo, che chắn như nhà ở, nhà kho, nâng nền cao hơn so với mặt bằng chung của chợ...thì yêu cầu tự tháo dỡ, trả lại nguyên trạng nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

UBND huyện cũng giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng trực tiếp tham mưu giải quyết lập lại trật tự chợ Ngãi Giao. Sau khi đã lập lại trật tự kinh doanh của chợ, định kỳ tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của chợ, không để tiểu thương bức xúc như thời gian qua và hiện nay. Tham mưu thực hiện cưỡng chế đối với những trường hợp tự ý xây dựng nhà vòm, mái che, làm khung cửa kéo, che chắn như nhà ở, nhà kho, nâng nền cao hơn sao với mặt bằng chung của chợ mà không tự giác trả lại nguyên trạng.

Những năm qua, tình trạng buôn bán tràn lan, lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại khu vực chợ Ngãi Giao diễn ra bát nháo, khiến nhiều cá nhân, hộ kinh doanh buôn bán trong khu vực lồng trong chợ liên tục viết đơn “kêu cứu” đến cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí.

Dọc các tuyến đường bao quang chợ như: Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Lê Quý Đôn, Ngô Quyền người dân ngang nhiên sử dụng lòng đường để làm nơi bày bán đầy đủ các mặt hàng rau củ quả, trái cây, áo quần và kể cả hàng tươi sống…

Đặc biệt, một số hộ kinh doanh dọc các tuyến nhà phố liền kề quanh chợ cũng tận dụng luôn vỉa hè phía trước để cho người khác thuê làm nơi buôn bán, khiến khung cảnh trở nên rất lộn xộn.

Việc các hộ dân buôn bán tự phát bên ngoài khiến các hộ kinh doanh có đăng ký bên trong hàng hóa bị "ế ẩm", còn xuất hiện trình trạng chuyển bỏ ô sạp ra ngoài kinh doanh. Mặc dù UBND thị trấn Ngãi Giao nhiều lần tổ chức xử lý, nhưng được một thời gian “đâu lại vào đó”.

Chú thích ảnh
 Hàng loạt các sạp hàng buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại chợ Ngãi Giao sẽ phải tháo gỡ, di dời.

Theo UBND huyện Châu Đức, hiện nay ngoài việc buôn bán tự phát còn có tình trạng hàng hóa, thực phẩm bố trí không hợp lý, gây nên khung cảnh nhếch nhác và lộn xộn tại chợ, khiến người dân bức xúc do sự quản lý chưa hiệu quả của Công ty TNHH Thương mại Tân Thành (đơn vị trúng thầu quản lý chợ).

Tiểu thương Dương Thị Hằng cho biết, các hộ bên ngoài lấn chiếm buôn bán nên người dân không còn vào chợ mua hàng. Các sạp hàng bên trong chỉ biết nhìn nhau vì ế ẩm. “Chúng tôi mong chính quyền dẹp trật tự bên ngoài để đảm bảo quyền lợi cho những hộ đầu tư kinh doanh hợp pháp như chúng tôi”, bà Hằng kiến nghị.

Tương tự, tiểu thương Đoàn Thị Phấn (55 tuổi) cho hay, bà thuê sạp bán trong chợ để bán rau củ quả. Tuy nhiên, các hộ lấn chiếm buôn bán bên ngoài khiến cho sạp hang trong chợ của bà luôn trong tình trạng "ế ẩm". “Buổi sáng tôi bán trong chợ nhưng hàng ế quá. Mà hàng rau thì không thể để lâu được nên buổi chiều tôi phải mang ra bên ngoài bán để vớt vát vốn”, bà Phấn buồn bã nói.

Sau nhiều cuộc họp lên kế hoạch và thông báo cho người dân, ngày 17/11, UBND huyện Châu Đức đã quyết liệt ra quân lập lại trật tự kinh doanh tại chợ Ngãi Giao; yêu cầu các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, buôn bán không đúng nơi quy định tháo gỡ các ô sạp liên quan. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu dọn những đống rác, vật dụng nhằm trả lại sự thông thoáng cho chợ.

Đồng thời, UBND huyện Châu Đức giao các phòng, ban liên quan phải phân công lực lượng theo dõi thường xuyên việc lập lại trật tự tại chợ, phối hợp đảm bảo quyền lợi, giải quyết các trường hợp khó khăn của tiểu thương sau khi sắp xếp lại việc kinh doanh của các tiểu thương…

Đáng chú ý, UBND huyện Châu Đức giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu xử lý nghiêm việc sử dụng đất sai mục đích của đơn vị quản lý chợ (đất dành cho lối thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn trong khu vực chợ…) và tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại chợ.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng của huyện Châu Đức thu dọn rác và các vật dụng do bà con tiểu thương chợ Ngãi Giao chiếm dụng vỉa hè, đường đi của xe chữa cháy để buôn bán. 

“Việc Công ty TNHH Thương mại Tân Thành cho các hộ không có tên trong danh sách, sơ đồ vị trí khi UBND huyện bàn giao cho công ty, đặc biệt là những hộ đang kinh doanh trên đường thoát hiểm phòng cháy, chữa cháy, lối đi bó vỉa, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh hiện UBND huyện đang cho kiểm tra, thu thập thông tin. Nếu có vi phạm sẽ chuyển cơ quan công an điều tra xử lý theo thẩm quyền”, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức nhấn mạnh.

Chợ Ngãi Giao được xây dựng từ năm 2003, nằm ở khu phố 4, thị trấn Ngãi Giao và là chợ hạng 2 do UBND huyện Châu Đức quản lý, tổng diện tích 25.045m2 với kinh phí đầu tư hơn 30 tỷ đồng.

Chợ được chia thành các khu vực chính gồm 4 nhà lồng, trong đó gồm các khu hàng vải may mặc, ăn uống, hàng tươi sống với diện tích hơn 5.000m2, còn lại là khuôn viên chợ, nhà để xe, nhà vệ sinh, sân trước chợ…

Từ năm 2019, Công ty TNHH Thương mại Tân Thành đã trúng thầu quản lý chợ và thực hiện quản lý chợ Ngãi Giao theo mô hình xã hội hóa từ đó cho đến nay. Thời gian qua, có đến khoảng hơn 100 hộ buôn bán kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực này.

Bài, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

Ngày 15/11, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN