Lào Cai hiện không chỉ là phên dậu, cửa ngõ mà đang vươn mình trở thành một trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.
Xe hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN
Phát triển khá với nhiều gam màu sáng
Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để tạo đột phá trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Lào Cai đã triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh tập trung phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, du lịch, công nghiệp, nông, lâm nghiệp; khai thác tốt vai trò, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của người dân gắn với truyền thống văn hóa, lịch sử để tiếp tục phát triển theo hướng xanh và bền vững.
Với vị trí chiến lược, Lào Cai đã phát huy lợi thế, tiềm năng để khẳng định vai trò “cầu nối” và đạt nhiều thành tựu trong kết nối giao thương kinh tế giữa các vùng, ASEAN và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Tỉnh đã có những chuyến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hội đàm với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Qua đó, nhiều "điểm nghẽn" về xuất, nhập khẩu được tháo gỡ, năng lực thông quan đang dần cải thiện. Hai bên đang có sự kết nối trên nhiều lĩnh vực bao gồm cả “kết nối cứng” về cơ sở hạ tầng và “kết nối mềm” về cơ chế, chính sách. Cùng với du lịch, ở lĩnh vực xuất, nhập khẩu, doanh nghiệp hai nước dần tìm được tiếng nói chung, nhất là trong việc tiêu thụ mặt hàng nông sản của Việt Nam. Từ đó, hàng hóa được nhanh chóng thông quan qua cửa khẩu dưới sự hỗ trợ tối đa của lực lượng chức năng hai bên biên giới.
Theo ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai, thực hiện phát triển kinh tế cửa khẩu, tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng cử khẩu thông minh nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai.
Ngoài ra, với khẩu hiệu "Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển", địa phương còn ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi theo thẩm quyền để thu hút đầu tư, thương mại và du lịch. Từ vị trí nhóm cuối, Lào Cai đã nhanh chóng vươn lên vị trí hàng đầu trong xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ các rào cản, nút thắt để doanh nghiệp thành công và lớn mạnh, trở thành lực lượng giữ vị trí quan trọng, là động lực của nền kinh tế.
Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai đang có bước phát triển khá với nhiều gam màu sáng và cán đích một số mục tiêu quan trọng.
Năm 2024, kinh tế - xã hội của Lào Cai đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Các ngành kinh tế trụ cột, mũi nhọn của tỉnh có tín hiệu tăng trưởng tốt. Điển hình như ngành công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất đạt gần 46 nghìn tỷ đồng; khu vực thương mại, dịch vụ tăng 9,65%. Du khách tới các điểm tham quan của tỉnh đạt 8 triệu lượt người, tăng 10%. Lào Cai luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước. Giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai cũng duy trì tăng trưởng 68%. Đặc biệt, nhiều hạ tầng giao thông đang hình thành, tạo lực đẩy cho tỉnh trong việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trụ cột. Nhiều dự án được tập trung đầu tư như: Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị xã Sa Pa; cầu Móng Sến, cầu Làng Giàng; nâng cấp, mở rộng các tuyến Tỉnh lộ 152, 154, 156… và nhiều tuyến giao thông kết nối khác...
Nâng cao chất lượng phát triển với 3 trụ cột là số - xanh - hạnh phúc
Thành phố Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, địa phương xác định mục tiêu năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Tỉnh tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển 4 trụ cột kinh tế gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tích cực, chủ động, mở rộng trong các hoạt động đối ngoại.
Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng 25 nhóm chỉ tiêu. Lào Cai đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện. Tỉnh tập trung xây dựng, kết nối hạ tầng chiến lược; phát triển 4 trụ cột kinh tế gồm công nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp; thúc đẩy thu hút đầu tư trên địa bàn, trong đó có nhiều nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu tư FDI vào các lĩnh vực mới; thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao tỷ trọng kinh tế số.
Lào Cai xác định cần rà soát, tháo gỡ bằng được những nút thắt trong phát triển kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng nguồn thu, phấn đấu đến năm 2030 sẽ tự cân đối được ngân sách. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, tỉnh quyết tâm nâng cao chất lượng phát triển với 3 trụ cột là: số - xanh - hạnh phúc. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn về một giai đoạn phát triển mới bền vững hơn, không vì tăng trưởng mà đánh đổi môi trường và các vấn đề xã hội.
Với sự chủ động, quyết tâm, đoàn kết, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện các mục tiêu đề ra, Lào Cai đã và đang vươn mình phát triển, trở thành điểm sáng tiêu biểu của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển nhanh và bền vững; quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để tạo bước đột phá mới xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện, trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối của vùng và cả nước, vững tin trên chặng đường phát triển mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.