Lạng Sơn bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới

Tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, khai thác tiềm năng, thế mạnh là cửa ngõ giao thương kinh tế, khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đầu cầu kết nối khu mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN... để bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới…

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, ông Hoàng Văn Nghiệm, chia sẻ, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII là động lực, nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tạo khí thế mới thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm kêu gọi, lãnh đạo các cấp quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. 

Những dấu ấn, kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2020-2025 là tiền đề, cơ sở quan trọng để toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành những mục tiêu cao hơn.

Trước hết là đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 8% năm 2025, hướng tới tăng trưởng hai con số vào năm 2026.

Đặc biệt là hàng loạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra như: Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2035.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đến năm 2030 đạt khoảng 111.100 tỷ đồng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm từ 10 - 11%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương khoảng 5.000 USD. Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%. Thu nội địa tăng bình quân hằng năm từ 10% trở lên. Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân hằng năm 10 - 11%...

Để hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn kêu gọi mỗi cán bộ đảng viên ra sức phấn đấu, bám sát thực tiễn, gắn bó với nhân dân; nói đi đôi với làm và làm việc có hiệu quả. Đặc biệt đội ngũ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất.

Giai đoạn 2025-2030, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành tập trung thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tổ chức hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở. Cấp ủy, tổ chức Đảng kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai là, cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt thời cơ, chủ động huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án liên kết vùng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại. Đồng thời đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nhất là những sản phẩm chủ lực, thế mạnh, đặc sản của địa phương; tập trung phát triển kinh tế rừng; thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị.

Ba là, cấp ủy, chính quyền các cấp đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đơn giản, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các “nút thắt”, “điểm nghẽn”, đảm bảo sự đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn có sức lan tỏa rộng; đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thu hút các nguồn vốn FDI. Đặt biệt là đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế.

Bốn là, các địa phương khai thác giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và là một trong những trọng điểm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; ưu tiên xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn; khai thác hợp lý các giá trị địa chất, cảnh quan, văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững...

Năm là, các địa phương trong tỉnh phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng con người Lạng Sơn phát triển toàn diện; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là các khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân; phấn đấu thực hiện đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo.

Sáu là, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị; chủ động thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2020-2025, tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 7,1%, cao hơn mức trung bình cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm ước đạt 49.780 tỷ đồng, tăng 51,9% so với giai đoạn trước, trong đó thu nội địa 16.323 tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 8,03%. GRDP bình quân đầu người tăng từ 44,2 triệu đồng (2020) lên 71,1 triệu đồng (2025), tương đương tăng từ 1.917 USD lên 2.900 USD. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 2,95%, ước hết năm 2025 toàn tỉnh còn 1,36% hộ nghèo.

Bài, ảnh: Vũ Văn Đạt
Lạng Sơn phấn đấu trở thành trung tâm logistics và kinh tế cửa khẩu trọng điểm
Lạng Sơn phấn đấu trở thành trung tâm logistics và kinh tế cửa khẩu trọng điểm

Ngày 26/9, sau 2,5 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành nội dung, chương trình và bế mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN