Khánh Hòa kiểm tra, giám sát để không xảy ra tụ tập đông người dịp Tết

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là thời điểm Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng đang mở cửa đón du lịch khách quốc tế và trong các dịp Tết dương lịch, Tết cổ truyền.

Chú thích ảnh
Phương tiện tham gia giao thông tại ngã 6 thành phố Nha Trang (ảnh tư liệu).

Theo đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các hoạt động trong dịp lễ, Tết dương lịch 2022, Tết cổ truyền Nhâm Dần... không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. 

Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương căn cứ diễn biến dịch COVID-19 và nguy cơ bùng dịch khi mở cửa đón khách quốc tế để xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với biến thể mới Omicron của SARS-CoV-2.

Kịch bản xây dựng phải có tính toàn diện, cụ thể, bảo đảm huy động được mọi nguồn lực tham gia chống dịch, nhất là huy động nhân lực y tế, cơ số thuốc điều trị, dự trữ, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết, tránh bị động, quá tải của hệ thống y tế. Bên cạnh đó, Khánh Hòa cần xây dựng các giải pháp cụ thể để sẵn sàng huy động nhân lực y tế từ lực lượng y tế tư nhân, y tế học đường, quân đội, đội ngũ y, bác sĩ nghỉ hưu... cùng tham gia, hỗ trợ đội ngũ y tế tuyến cơ sở trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.          

Trước mắt, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, chính quyền các địa phương trong tỉnh điều chỉnh về quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ Tết dương lịch 2022 để vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, vừa bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Trong số này có hàng loạt các hoạt động, sự kiện như: chương trình ca múa nhạc, thời trang chào mừng năm 2022 “Nha Trang vịnh Ngọc thần tiên”, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2022 “Xuân khát vọng”, chương trình ca múa nhạc dân tộc “hồn Việt”… đều phải áp dụng các biện pháp như: không tập trung đông người, thực hiện nguyên tắc 5K, giãn cách, truyền hình trực tiếp hoặc ghi hình để phát sóng lại trên Kênh truyền hình KTV (Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa); không tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Lễ hội đếm ngược 2022”; lên phương án tạm ngưng thực hiện một số chương trình nếu bệnh, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Y tế phối hợp cùng Viện Pasteur Nha Trang tăng cường hệ thống giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến bất thường, trên cơ sở đó nghiên cứu nhằm phát hiện biến thể Omicron và các biến chủng mới.          

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 33.619 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có gần 25 nghìn bệnh nhân được điều trị khỏi, 166 trường hợp tử vong. Hiện nay, Khánh Hòa có 6.588 bệnh nhân đang được điều trị tại nhà, gần 1.500 trường hợp đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Tin, ảnh: Tiên Minh  (TTXVN)
Thái Bình hạn chế tối đa việc tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19
Thái Bình hạn chế tối đa việc tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 23/12, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở để triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN