Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lớn và ngập lụt

Theo dự báo, trên các sông, suối của tỉnh Khánh Hòa từ ngày 16-18/11 có khả năng xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông ở trên dưới mức báo động 2-3. UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt ở địa bàn xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh (tư liệu): Phan Sáu/TTXVN 

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa nhận định, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/ngày; phía Bắc, phía Tây có nơi trên 100mm/ngày. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm/đợt, phía Bắc, phía Tây có nơi trên 350mm/đợt. Cảnh báo từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xảy ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trên các sông suối tỉnh Khánh Hòa từ ngày 16-18/11 có khả năng xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông ở trên dưới mức báo động 2-3. Người dân cần đề phòng lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, ven các sông suối trên địa bàn tỉnh. Lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội...

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời, đầy đủ cho người dân để chủ động phòng tránh. Chính quyền địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối; khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tại nơi sơ tán người dân, địa phương phải có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng bố trí canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu...

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị quản lý hồ chứa nước phải kiểm tra, đánh giá tình trạng các công trình sau đợt lũ vừa qua; kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những hư hỏng phát sinh, đặc biệt là các đập, hồ chứa thủy lợi bị xuống cấp hoặc có dấu hiệu mất an toàn; chủ động chuẩn bị và triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình khi cần.

Việc vận hành các hồ chứa tuân thủ đúng quy trình đã được phê duyệt. Các hồ đang xả lũ hoặc mở cửa van phải có biện pháp cảnh báo mưa lũ, xây dựng kịch bản phòng ngừa, chủ động phương án điều tiết nước, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vận hành bất thường...

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 64 hồ chứa nước, bao gồm: 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng dung tích các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang ở mức 528 triệu m3/752 triệu m3, đạt 77% dung tích thiết kế.

Hồ có dung tích lớn hơn 10 triệu m3 đạt tỷ lệ dung tích trữ nước tại hồ từ 35-98% (đặc biệt, tai các hồ chứa có dung tích lớn như: Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Sông Sắt, Sông Trâu đạt tỷ lệ dung tích trữ nước tại hồ từ 54-98%).

Hồ chứa nước có dung tích từ 1 đến 10 triệu m3: đạt tỷ lệ dung tích trữ nước tại hồ từ 43-100%. Hồ chứa nước có dung tích nhỏ hơn 1 triệu m3: đạt tỷ lệ dung tích trữ nước tại hồ từ 41- 100%.

Xuân Triệu (TTXVN)
Ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung
Ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung

Chiều tối 14/11, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 31/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Công Thương, Xây Dựng, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN