Khắc phục kịp thời các 'điểm đen', bất cập về hạ tầng giao thông

Năm 2024, để đảm bảo an toàn giao thông, tỉnh Nghệ An đã đề ra một số giải pháp “mạnh” và quyết liệt nhằm thực hiện hiệu quả.

Chú thích ảnh
Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, thống kê các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Nguyễn Oanh/TTXVN

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; khắc phục kịp thời các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn”, điểm bất cập về hạ tầng giao thông; điều chỉnh tần suất, lộ trình, điểm dừng đỗ xe buýt đảm bảo khoa học, hợp lý, phục vụ nhu cầu của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn trong lĩnh vực vận tải.

Các địa phương chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng, khu vực, địa bàn, lứa tuổi nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, ngành và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Ban An toàn giao thông Nghệ An cho biết, năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 148 vụ tai nạn giao thông, làm chết 100 người, bị thương 104 người. So với năm 2022, giảm 13 vụ, giảm 4 người chết và 9 người bị thương. Trong đó, trên các tuyến đường bộ xảy ra 144 vụ tai nạn giao thông, làm chết 98 người, bị thương 103 người.

Nghệ An đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trong đó, yêu cầu trong việc quy hoạch, xây dựng các công trình hạ tầng giao thông đều phải đảm bảo yếu tố an toàn giao thông. Tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, thống kê các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông trên địa bàn; qua đó đã xử lý, khắc phục được một số điểm bất cập về hạ tầng ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ 7, 48, 15, đường Hồ Chí Minh.

Tuy tình hình tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương nhưng hiện vẫn tiềm ẩn nhiều bất cập như: Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có lúc, có nơi chưa được các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt; hệ thống an toàn giao thông tại một số tuyến đường chưa được đầu tư đồng bộ, đầy đủ theo quy định, còn tình trạng nhiều vị trí bị che khuất tầm nhìn, thiếu hệ thống thiết bị an toàn giao thông. Trong khi đó, số lượng phương tiện tham gia đăng ký giao thông tăng nhanh, dự báo năm 2024 tiếp tục tăng cao. Năm 2023, tại Nghệ An đã có thêm 13.105 ô tô; 55.261 mô tô, xe máy; 7.793 xe máy điện đăng ký mới. So với năm 2022, ô tô tăng 4,03%; mô tô, xe máy tăng 1,73%, xe máy điện tăng 2,9%.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
11 tháng xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người
11 tháng xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người

Trong 11 tháng năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/11/2023), cả nước xảy ra 11.776 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.381 người, bị thương 8.488 người; tuy tăng 342 vụ (2,99%), tăng 854 người bị thương (11,19%) so với cùng kỳ năm 2022, nhưng giảm 145 người chết (2,22%).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN