Hưng Yên: Quyết liệt xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường

Bên cạnh việc phát triển công nghiệp, tỉnh Hưng Yên đang đối mặt với ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tại các làng nghề tái chế nhựa như Minh Khai và các khu vực tập trung rác thải, nơi tình trạng xả thải và đốt rác diễn ra tràn lan.

Tỉnh ủy Hưng Yên đã và đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương xử lý dứt điểm tình trạng này bằng cách thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, và xây dựng lộ trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư.

Tỉnh Hưng Yên nêu bật quan điểm xuyên xuốt trong chỉ đạo: “Không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế”. 

Chú thích ảnh
Người dân thôn Thị Giang, xã Tống Trân (Hưng Yên) dọn dẹp đường làng, ngõ xóm để đảm bảo vệ sinh môi trường

Chuyển từ kiểm soát sang phòng ngừa

Kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước có nhiều chuyển biến tích cực và thực chất. Hệ thống chính sách, pháp luật về môi trường ngày càng được hoàn thiện, thống nhất và tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để triển khai các công cụ quản lý mới như: Giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường, phân loại rác tại nguồn, kinh tế tuần hoàn và thị trường carbon.

Đối với tỉnh Hưng Yên, ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên cho biết, tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án về bảo vệ môi trường phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức cộng đồng và ý thức tự giác bảo vệ môi trường của người dân. Tỉnh đã có 27 công trình xử lý nước thải sinh hoạt, với tổng công suất hơn 41.000 m3/ngày đêm; mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% khu dân cư có hệ thống xử lý nước thải. Bước đầu, địa phương tập trung kiểm soát ô nhiễm tại các khu công nghiệp, làng nghề. Đặc biệt là với hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, tỉnh đã thiết lập đường dây nóng phối hợp với Hà Nội và Hải Dương để xử lý ô nhiễm nguồn nước. Nhiều doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, góp phần giám sát và phòng ngừa ô nhiễm hiệu quả.

Tuy nhiên, Hưng Yên vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức đặc thù như: Áp lực ô nhiễm tại các làng nghề truyền thống, cụm công nghiệp và khu dân cư nông thôn. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải chưa đáp ứng yêu cầu; một số dự án xử lý môi trường còn chậm tiến độ.

Do đó, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng xử lý chất thải, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm môi trường; đồng thời phát huy cơ chế xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn.

Ông Trần Đăng Anh nêu rõ, những tồn tại ở Hưng Yên cũng là thực tế của nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước trong thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên trao tặng xe thu gom rác, men xử lý rác thải cho người dân xã Hưng Hà

Cần đầu tư mạnh vào hạ tầng xử lý rác thải

Cùng bàn luận về bảo vệ môi trường, ông Vũ Văn Pho (Trường Đại học Thái Bình) cho rằng, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đem lại nhiều thay đổi mang tính cốt lõi, tập trung vào ba trụ cột chính: Cải cách thủ tục, thúc đẩy kinh tế xanh và nâng cao vai trò cộng đồng. Luật đã cho thấy những bước tiến lớn trong nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước, thay đổi nhận thức và hành vi của doanh nghiệp; đồng thời bước đầu thay đổi thói quen của cộng đồng.

Trong đó, việc phân cấp cho chính quyền địa phương trong thẩm định và cấp phép đã tăng tính chủ động, trách nhiệm và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Cộng đồng dân cư được quy định trong Luật là chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường, có quyền tham gia giám sát, cung cấp thông tin và phản biện các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, thông tin về môi trường được công khai minh bạch hơn

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường thông qua thể chế hóa chính sách phát triển dựa trên quy luật tự nhiên với quan điểm “không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế”.

Lần đầu tiên, Luật tiếp cận phương pháp quản lý môi trường đối với dự án đầu tư dựa trên các tiêu chí môi trường; không khuyến khích các dự án không tuân theo quy luật tự nhiên, chiếm dụng lớn diện tích rừng, đất lúa, tác động đến các di sản thiên nhiên, khu bảo tồn; áp dụng công cụ quản lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn từ việc xây dựng chiến lược, quy hoạch đến thực hiện dự án đầu tư

Để Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 phát huy hiệu quả tối đa, nhất là phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Hưng Nguyễn Tiến Dũng kiến nghị, Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương cần hoàn thiện và đồng bộ hóa các văn bản hướng dẫn; đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng xử lý rác thải và nâng cao năng lực cán bộ quản lý môi trường ở cấp địa phương. Đặc biệt hiện nay, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường được chuyển về cấp xã nên rất cần có những văn bản hướng dẫn chi tiết để việc thực thi pháp luật trên thực tế được đồng bộ, đúng quy định./.

PV
Hưng Yên khởi đầu nhiệm kỳ mới bằng tinh thần 'nói đi đôi với làm'
Hưng Yên khởi đầu nhiệm kỳ mới bằng tinh thần 'nói đi đôi với làm'

Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp, tinh thần “nói đi đôi với làm” đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh Hưng Yên. Việc sớm cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, đề án, công trình cụ thể đã tạo khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN