Hưng Yên: Huyện Khoái Châu phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2030

"Huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Khoái Châu phát triển mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và đô thị vào năm 2025, trở thành thị xã vào năm 2030".

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng tại Đại hội Đảng bộ huyện Khoái Châu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 14 - 16/8. 

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thanh Bình

Khâu đột phá trọng tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho rằng, huyện Khoái Châu cần coi việc phấn đấu trở thành thị xã là nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá quan trọng nhất của Đảng bộ huyện trong 5 năm tới. Trước mắt, huyện cần tập trung phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Khẩn trương làm tốt công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch chuyên ngành để khai thác tiềm năng, lợi thế và tối ưu hoá các nguồn lực cho phát triển; xây dựng khu đô thị Bô Thời - Dân Tiến và khu vực huyện lỵ đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Ông Nguyễn Duy Hưng cũng lưu ý huyện tập trung thu hút các dự án đầu tư có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; có sức lan tỏa và đóng góp tốt cho ngân sách. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, tâm linh. Tối ưu hóa nguồn lực đất đai mẫu mỡ và quỹ đất vùng bãi ven sông Hồng để hình thành những vùng chuyên canh trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao.

Về những nhiệm vụ cụ thể mang tính đột phá trong phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Huyện ủy Khoái Châu Phạm Xuân Thắng chia sẻ, huyện tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của địa phương như nghệ Chí Tân, nhãn Miền Thiết, chuối tiêu hồng Khoái Châu, cam, bưởi... Đồng thời, quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, nhất là đối với gia súc, gia cầm có thế mạnh như gà Đông Tảo, bò sữa... Tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng trung tâm OCOP cấp huyện nhằm quảng bá thương hiệu và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 có thêm 2.000 ha cây ăn quả, rau, màu và một số mô hình chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGap.

Mặt khác, Khoái Châu tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức thiết thực, khai thác hiệu quả quần thể du lịch trên địa bàn như: quần thể di tích Chử Đồng Tử - Tiên Dung - đầm Dạ Trạch Triệu Việt Vương, khu di tích Cây đa Sài Thị, nhà thờ thân mẫu Bác Hồ, khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng... Phấn đấu đến năm 2025, đón khoảng 150.000 -170.000 lượt khách du lịch, đến năm 2030 đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch. Xây dựng Khoái Châu trở thành điểm đến hấp dẫn ven sông Hồng.

"Bức tranh" trù phú

Về những kết quả trong nhiệm kỳ qua, ông Phạm Xuân Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy Khoái châu cho biết, huyện đã đạt nhiều kết quả khá ấn tượng, là địa phương có nhiều thế mạnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa. Điểm nhấn là trong 5 năm qua, Khoái Châu đã thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; diện tích cây ăn quả tăng nhanh, đạt gần 4.000 ha, diện tích lúa giảm dần và lúa chất lượng cao chiếm ưu thế.

Chú thích ảnh
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khoái Châu khóa mới ra mắt. Ảnh: Thanh Bình

Trên địa bàn đã hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp theo quy trình VietGap với diện tích 700 ha. Hoàn thành xây dựng nhãn hiệu tập thể nhãn chín muộn, chuối Tiêu hồng, gà Đông Tảo, Nghệ Chí Tân. Đến nay đã hình thành nhiều mô hình chăn nuôi tập trung, mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi tiên tiến cho thu từ 1 tỷ đồng trở lên. Nhiều diện tích trồng cây ăn quả ở các xã Tân Dân, Hàm Từ, Đông Kết, Bình Kiều, Đông Tảo, Đại Tập... cho thu lãi từ 300 đến 500 triệu đồng/ha mỗi năm. Theo đó, giá trị thu bình quân trên 1 ha canh tác đạt 225 triệu đồng/năm. Đến nay, Khoái Châu đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; 7 xã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Trong phát triển công nghiệp, huyện tiếp nhận hơn 60 dự án sản xuất, kinh doanh đầu tư; thực hiện hoàn thành quy hoạch cụm công nghiệp Tân Dân và cụm công nghiệp Đông Khoái Châu; cụm công nghiệp Tân Dân được tỉnh phê duyệt, đã có 12 doanh nghiệp đầu tư với tổng diện tích 50 ha.

Hệ thống dịch vụ thương mại bán buôn, bán lẻ đa dạng, phong phú với các trung tâm thương mại, chợ chuyên doanh hình thành, hoạt động hiệu quả như chợ Phủ, Trung tâm thương mại Dân Tiến; riêng chợ đầu mối Đông Tảo và chợ nông sản Khoái Châu là nơi giao thương hàng hóa kết nối với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại hội Đảng bộ huyện Khoái Châu lần thứ 25 cũng đã đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp với những chiến lược phát triển đồng bộ trong phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện gồm 37 thành viên. Ông Nguyễn Đức Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Khoái Châu nhiệm kỳ 2020 -2025.

Mai Ngoan (TTXVN)
Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên lần thứ 1
Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên lần thứ 1

"Các đảng bộ trong khối cơ quan - doanh nghiệp phải là nòng cốt, tiên phong trong việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm, trọng điểm của tỉnh Hưng Yên".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN