Hoà Bình tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-Dương lịch 2022

Ngày 10/5, tại chùa Phật Quang Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-Dương lịch 2022. Tại buổi lễ diễn ra các hoạt động: Niệm Phật cầu gia hộ; thông điệp Phật đản dâng hương tuyên trạng và cử hành lễ tắm Phật.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoà Bình Bùi Đức Hinh cùng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hoà Bình Thượng toạ Thích Đức Nguyên cử hành lễ tắm Phật. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ nhấn mạnh, trong những năm qua, các tăng ni, phật tử ở Hòa Bình đã có nhiều đóng góp chung tay xây dựng quê hương, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phật tử Hòa Bình đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, an sinh xã hội... Đồng thời, phật tử trong tỉnh phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân làm tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình Đinh Công Sứ cử hành lễ tắm Phật. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ mong rằng, thời gian tới các tăng ni, phật tử, chức sắc chức việc, nhà tu hành luôn đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được; tăng cường hơn nữa đại đoàn kết dân tộc và tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước; sống tốt đời đẹp đạo, chung sức xây dựng tỉnh Hòa Bình thành tỉnh phát triển khá.  
 
Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình, Thượng tọa Thích Đức Nguyên cho biết: Đại lễ Phật đản là lễ trọng đại diễn ra hàng năm vào ngày Rằm tháng Tư (Âm lịch) để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn - người khai sáng đạo Phật.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, HĐND, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hoà Bình tặng hoa chức mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh. 

Đại lễ từ lâu đã trở thành lễ hội lớn của dân tộc, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang trọng. Đây cũng là dịp để khích lệ truyền thống văn hóa Phật giáo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thể hiện rõ chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Đại lễ được tổ chức long trọng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản lần thứ 2.566, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN