HĐND tỉnh Lâm Đồng thẳng thắn nhìn nhận khiếm khuyết để phát triển

Trong 2 ngày 7 - 8/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỳ họp thứ 12, khóa X. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu khai mạc kỳ họp. 

Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội để tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã xem xét, cho ý kiến đối với 35 báo cáo và biểu quyết thông qua 43 dự thảo nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực. Trong đó, các nghị quyết quan trọng về: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư; Quy định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030...

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều đại biểu đã nêu những ý kiến chất vấn liên quan đến những nội dung cử tri đặc biệt quan tâm như việc sử dụng sách giáo khoa hiện nay lãng phí rất lớn, gây khó khăn đối với phụ huynh học sinh, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa; vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách khi tới du lịch tại thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng; vấn đề phát triển kinh tế lâm nghiệp dưới tán rừng, sinh kế cho người dân từ rừng, tham gia quản lý và bảo vệ rừng… Đặc biệt, tình trạng chậm chễ trong việc cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lộ trình thực hiện trong thời gian tới đang được các cử tri hết sức quan tâm…

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu tại kỳ họp. 

Phát biểu trước đại biểu và cử tri toàn tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành dẫn đến một số chỉ tiêu không hoàn thành như thu ngân sách địa phương; giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ tiêu về quản lý bảo vệ rừng…

Bên cạnh lý do khách quan, ông Trần Văn Hiệp thẳng thắn phê bình lãnh đạo các sở, ngành, người đứng đầu các địa phương về việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, nhất là trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án…

Năm 2022, lãnh đạo UBND tỉnh đã điều chuyển, thay thế Trưởng ban quản lý dự án của các huyện Lạc Dương, Cát Tiên do chậm triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Ngày 7/12/2023 đã xử lý Trưởng Ban quản lý dự án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến chậm tiến độ thực hiện dự án hồ chứa nước Ta Hoét…

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, năm 2023 Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, toàn diện trên tất cả lĩnh vực; phấn đấu đạt và vượt 14 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt và 6 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Tỉnh vẫn còn 4 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch.

Chú thích ảnh
Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trung Kiên giải trình tại kỳ họp. 

Năm 2023, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt 8,65 triệu lượt, tăng 15,3% so cùng kỳ. Tỉnh tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật với quy mô, chất lượng, đẳng cấp quốc tế như: Lễ hội âm nhạc Quốc tế, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23... Thành phố Đà Lạt trở thành thành viên chính thức Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh vẫn còn một số hạn chế.

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Tây Ninh: Lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
Tây Ninh: Lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Ngày 7/12, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu gồm: 6 thành viên thuộc HĐND tỉnh và 23 thành viên thuộc UBND tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN