Hậu Giang phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm đa mục tiêu

Ngày 1/10, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành yêu cầu, cả hệ thống chính trị chuyển công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới theo phương châm đa mục tiêu.

Chú thích ảnh
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang phát biểu. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương bám sát quy định của Trung ương và triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp thực tiễn theo phương châm vừa kiểm soát dịch vừa phát triển kinh tế. Theo đó, Hậu Giang tiếp tục kiểm soát dịch bệnh tại chỗ chặt chẽ và chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ông Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan kịp thời phát hiện nguy cơ dịch COVID-19 vào địa bàn tỉnh. Chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, mặc dù tình dịch dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã cơ bản kiểm soát hiệu quả nhưng nguy cơ từ bên ngoài vào rất cao nên cả hệ thống chính trị phải vào cuộc phòng, chống dịch quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, tỉnh sẽ nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trở lại được thuận lợi.

Tuy nhiên, điều kiện, cơ sở y tế, khu cách ly của tỉnh còn hạn chế, khó khăn. Do vậy, việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch nếu không cân nhắc sẽ hậu quả lớn nhất là dịch bệnh từ bên ngoài vào tỉnh. Bởi lẽ việc quản lý đối tượng từ ngoài vào tỉnh trong thời gian tới rất khó khăn vì theo kế hoạch tỉnh chỉ còn lại các chốt từ ngoài vào tỉnh còn chốt kiểm soát nội tỉnh sẽ gỡ bỏ.

Từ 20 giờ ngày 15/9 đến 14 giờ ngày 1/10, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 49 ca mắc mới, trong đó có 5 ca mắc trong cộng đồng (4 trường hợp ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ở các xã Vĩnh Trung 2, Long Phú 2 và 1 trường hợp là lái xe chở hàng xét nghiệm định kỳ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2). Tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh đến ngày 1/10 là 541 ca.

Toàn tỉnh đang thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg và 15+, riêng thị xã Long Mỹ thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, trong đó có một số biện pháp giới hạn cao hơn Chỉ thị 16.

Duy Ba (TTXVN)
Hậu Giang xem xét nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch
Hậu Giang xem xét nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch

Chiều 30/9, tại cuộc họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh xem xét nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN