Hải Phòng hướng tới trở thành cửa ngõ giao thương chiến lược ra toàn cầu

Là thành phố cảng có lịch sử lâu đời, Hải Phòng giữ vai trò tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thành phố không ngừng mở rộng các ngành công nghiệp chủ lực, đồng thời khẳng định vị thế là đầu mối thương mại quốc tế, góp phần thúc đẩy chiến lược phát triển vùng ven biển phía Bắc.

"Đường bay mới"

Chú thích ảnh
Lắp ráp linh kiện điện tử dùng cho ngành máy in tại Công ty TNHH công nghệ điện tử Chee Yuen Việt Nam, vốn đầu tư của Đài Loan ở khu công nghiệp An Dương. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Tại sự kiện xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng năm 2025 mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhận định, trong nhiều năm qua, thành phố Hải Phòng không chỉ phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp chủ lực như: công nghiệp chế tạo, đóng tàu, logistics, công nghệ, dịch vụ..., mà còn vươn lên trở thành một đầu mối thương mại quốc tế, kết nối hiệu quả với các nền kinh tế lớn trong khu vực và trên thế giới.

Chính quyền và nhân dân Hải Phòng cũng đang rất nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và xây dựng chính quyền theo định hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những thành quả này đã tạo điều kiện thuận lợi để Hải Phòng trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Nghị quyết 226/2025/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, bao gồm nhiều quy định đột phá về thu hút đầu tư, tài chính, đất đai, và đổi mới sáng tạo, đã tạo cho Hải Phòng một "đường bay mới".

Theo đó, thành phố đang chủ động đón đầu xu hướng dịch chuyển đầu tư toàn cầu. Trong đó tập trung hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất sạch trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, thúc đẩy và bổ sung các dự án năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, ưu tiên phát triển công nghiệp phụ trợ và tăng cường cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, Hải Phòng khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới như phát triển Khu Thương mại tự do thành phố. Nhiều chính sách ưu đãi, cơ chế đặc biệt, vượt trội để đón các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, đem lại giá trị gia tăng cao và thúc đẩy liên kết với chuỗi giá trị toàn cầu.

Thống kê thành phố Hải Phòng cho biết, tính đến tháng 7/2025, Hải Phòng có 1.737 dự án FDI (gồm cả khu vực Tây Hải Phòng) còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 49.947 triệu USD. Trong đó, trong khu công nghiệp, khu kinh tế gồm 1.004 dự án với tổng vốn đầu tư 42.064 triệu USD; ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế gồm 733 dự án với vốn đầu tư 7.883 triệu USD.

Bảy tháng của năm 2025, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng đạt trên 1.485 triệu USD. Trong đó, cấp mới 127 dự án với số vốn cấp mới là 825 triệu USD (chủ yếu ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo); điều chỉnh tăng vốn đầu tư 96 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 611,3 triệu USD; 8 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn 48,9 triệu USD. 

Hải Phòng đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều tiềm năng để phát triển của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt, sự xuất hiện của rất nhiều thương hiệu toàn cầu như: LG, Bridge Stone, Pegatron, Aeon, Deep C, Ford, Tesa, Rorze Robotec, Regina Miracle…, đã đưa Hải Phòng trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. 

Ông LEE DOO GWAN, Giám đốc Khối hành chính nhân sự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng đánh giá, Hải Phòng là một thành phố lý tưởng cho việc kinh doanh. Nơi đây có nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở hạ tầng hậu cần tốt như cảng biển và sân bay quốc tế.

Còn ông YANG HO JIN, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ecovance Việt Nam chia sẻ, thành phố Hải Phòng là nơi có môi trường đầu tư nước ngoài phát triển mạnh mẽ. Vị trí địa lý nằm gần cảng biển tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngoài ra, Hải Phòng còn được kết nối thuận tiện với thủ đô Hà Nội bằng đường cao tốc. Sức hút của Hải Phòng được khẳng định qua sự hiện diện của các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam như Vingroup, Sun Group, Flamingo, Geleximco. Hải Phòng cũng là địa phương có 2 nhà máy sản xuất ô tô lớn như Vinfast (của Việt Nam) và Ford (của Mỹ).

Đưa Hải Phòng trở thành cửa ngõ giao thương chiến lược

Chú thích ảnh
Thành phố quy hoạch tổng diện tích đất cho logistics đến năm 2025 là khoảng 2.061 ha, đến năm 2030 là 2.156 ha. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Với những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng cảng biển - hàng không - logistics, công nghiệp - thương mại và nền tảng lực lượng lao động trẻ trung, năng động, cùng nòng cốt là bốn Nghị quyết đột phá, "Bộ tứ trụ cột", Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã gợi ý định hướng phát triển nhằm thu hút hiệu quả hơn nữa nguồn vốn FDI cho thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. Trong đó, Hải Phòng tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. 

Hải Phòng tập trung xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, tổ chức thực thi pháp luật minh bạch cho các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất, thủ tục nhanh nhất cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược. 

Cùng đó, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào quản lý nhà nước, dịch vụ công và phát triển hạ tầng đô thị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, dịch vụ, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.

Hải Phòng tăng cường phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp này phát triển thành các trụ cột kinh tế của địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực phù hợp xu thế phát triển toàn cầu như điện tử, sản xuất thiết bị y tế, công nghệ sinh học, tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp, hình thành các cụm ngành công nghiệp công nghệ cao tích hợp, nơi các doanh nghiệp có thể tương tác, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, nhân lực chất lượng cao, tăng cường khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp Việt Nam, để doanh nghiệp nội có thể tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố Hải Phòng phát triển bền vững và triển khai mạnh mẽ 4 trọng tâm chính sách, gồm: Thúc đẩy triển khai ngay và có hiệu quả các chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 226/2025/QH15. Hỗ trợ Hải Phòng thực hiện xây dựng nhanh Khu Kinh tế ven biển Nam Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập ngày 4/12/2024.

Song song đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với thành phố tổ chức thực hiện thành công việc thí điểm hoạt động Khu Thương mại tự do Hải Phòng với các chính sách đột phá, làm tiền đề cho việc mở rộng mô hình này trong quá trình xây dựng Luật các Khu công nghiệp, Khu kinh tế đang được Bộ Tài chính nghiên cứu.

Đồng thời, tổ chức quy hoạch liên kết vùng, kết nối Hải Phòng với các địa phương mới được sắp xếp lại với các tiềm năng và lợi thế mới, và tam giác kinh tế Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng. Từ đó thúc đẩy hợp tác với các nước, đưa Hải Phòng trở thành cửa ngõ giao thương chiến lược ra toàn cầu.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu, năm 2024, Hải Phòng dẫn đầu cả nước về 4 chỉ số uy tín: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), minh chứng cho môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch, hiệu quả.

"Thành phố Hải Phòng luôn ủng hộ, đồng hành với nhà đầu tư bằng tinh thần cầu thị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển bền vững. Sự đồng hành của các nhà đầu tư chính là nguồn động lực lớn nhất để thành phố tiếp tục bứt phá, phát triển.", Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu khằng định.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Đặc khu Cát Hải - vùng kinh tế biển động lực của Hải Phòng
Đặc khu Cát Hải - vùng kinh tế biển động lực của Hải Phòng

Đặc khu Cát Hải là địa phương giữ vị trí trọng yếu trong phát triển kinh tế biển tại Hải Phòng, đặc biệt là về du lịch và hạ tầng cảng biển. Tiềm năng, lợi thế này tiếp tục là mũi nhọn trong phát triển kinh tế của đặc khu thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN