Hải Dương gắn thi đua với tăng năng suất lao động

Sáng 17/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Hải Dương lần thứ V (2015-2020) với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 306 công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật (phải) và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật và Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Triệu Thế Hùng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực phấn đấu của các các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động và những kết quả trong phong trào thi đua của các cấp công đoàn trong thời gian qua.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các cấp công đoàn cần phát huy sâu rộng phong trào thi đua để mỗi công nhân, viên chức, người lao động tự giác làm tốt hơn công việc của mình vì lợi ích của bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước. Các cấp công đoàn phải tiếp tục làm tốt nhiệm vụ là đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường công tác phản biện, giám sát xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; cán bộ công đoàn phải đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo phương châm “Công đoàn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”.

Các cấp công đoàn cần đổi mới nội dung, hình thức thi đua, hướng về cơ sở, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phù hợp với từng lĩnh vực ngành nghề. Các công ty tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có hình thức tổ chức phong trào và đánh giá thi đua linh hoạt, thuận tiện, hướng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động. Công tác khen thưởng phải đúng người, đúng quy định, thiết thực, hiệu quả; chú trọng khen thưởng công nhân trực tiếp sản xuất, các tổ đội có năng suất kỷ lục, các sáng kiến, sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật (phải) và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương Mai Xuân Anh trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Tỉnh Hải Dương hiện có trên 276.000 công nhân, lao động. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Hải Dương không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, "Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới"…

Từ các phong trào trên, công nhân, viên chức, người lao động đã đề xuất được 34.517 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm nhận 1.175 công trình, đề tài khoa học với tổng giá trị làm lợi hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều sáng kiến, đề tài khoa học đã được tặng Bằng khen, Huy hiệu Lao động sáng tạo và đoạt giải tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và toàn quốc. Tiêu biểu như: ngành giao thông vận tải, y tế, công Thương, Công ty TNHH Cơ khí toàn phát, Công ty TNHH Long Hải, Công ty TNHH ShinTS BVT và các cá nhân như Nguyễn Thế Thành (công nhân Công ty TNHH Máy Brother Việt Nam), Nguyễn Xuân Bách (Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Cơ khí Toàn Phát), Trương Văn Tài (Công ty Xi măng Phúc Sơn)... Trong 5 năm qua, đã có gần 40.000 công nhân lao động được học tập nâng cao trình độ văn hóa; trên 118.000 công nhân lao động được học tập nâng cao tay nghề, trình độ, nghiệp vụ…

Chú thích ảnh
Giao lưu với các điển hình cá nhân tiên tiến, tập thể doanh nghiệp tiêu biểu tại Hội nghị. Ảnh Mạnh Minh/TTXVN

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thời gian qua.

Mạnh Tú (TTXVN)
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Tôn vinh trên 2.000 điển hình tiên tiến
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Tôn vinh trên 2.000 điển hình tiên tiến

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN