Hạ tầng thiết yếu nâng cao đời sống người dân vùng bãi ngang ven biển, miền núi

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung xây dựng nhiều công trình hạ tầng liên kết vùng, nhất là các công trình thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã bãi ngang ven biển, hải đảo. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo diện mạo mới cho nhiều vùng nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Chú thích ảnh
Hệ thống điện chiếu sáng công cộng phục vụ sản xuất trên cánh đồng An Hải và An Vĩnh đặc khu Lý Sơn được đầu tư giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng phục vụ sản xuất trên cánh đồng An Hải và An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn được đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2023. Dự án gồm 14 tuyến đường điện với hơn 4.500m dây, hệ thống cột và bóng điện với mức đầu tư 4 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Gia đình bà Đặng Thị Nhung là một trong 279 hộ nghèo và cận nghèo ở thôn Tây An Vĩnh được hưởng lợi trực tiếp từ dự án. Bà Nhung cho biết, gia đình có 3 sào đất trồng hành, tỏi ở đồng Rừng An Vĩnh. Tuy nhiên, những năm gần đây thời tiết ở Lý Sơn rất khắc nghiệt nhất là mùa hè. Để tránh nắng nóng, vợ chồng bà thường ra đồng muộn và phải về sớm do trời tối. Do vậy, năng suất lao động một ngày không được là bao.

“Năm 2023, dự án điện chiếu sáng công cộng phục vụ sản xuất cho cánh đồng An Vĩnh được đầu tư. Hàng trăm trụ điện dựng lên dọc cánh đồng, hàng ngàn mét dây, bóng điện được kéo về tận ruộng thắp sáng cánh đồng. Từ khi có điện, gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân trong thôn đã ở lại làm thêm tối; đồng thời chúng tôi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm thay thế cho máy bơm chạy bằng dầu tưới nước cho cây hành, do vậy chi phí sản xuất cũng đã giảm hẳn”, bà Nhung chia sẻ.

Theo UBND đặc khu Lý Sơn, từ năm 2022 đến nay, địa phương đã đầu tư 32 công trình hạ tầng thiết yếu như điện chiếu sáng, giao thông nông thôn, thủy lợi, văn hóa, giáo dục… phục vụ hiệu quả đời sống sản xuất trên đảo.

Phó Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Ngô Đình Mẫn cho biết, đặc khu Lý Sơn (huyện Lý Sơn cũ) thuộc diện xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 353/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc khu đang triển khai 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo có ý nghĩa quan trọng. Năm năm qua, từ nguồn vốn của dự án, các công trình, hạ tầng thiết yếu như điện, đường, công trình thủy lợi được đầu tư trên đảo đã góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, cải thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều.

Chú thích ảnh
Các tuyến đường giao thông được đầu tư kết nối vào khu vực sản xuất giúp người dân thuận tiện hơn rất nhiều trong sản xuất. 

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Sơn Tây cũng xây dựng hàng chục dự án hạ tầng thiết yếu ở các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giúp người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt, sản xuất. Tại thôn Huy Măng, tuyến giao thông Huy Măng - Ông Thọ với chiều dài 500m được đầu tư năm 2023 đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong lưu thông, vận chuyển nông sản, kết nối vùng trồng keo nguyên liệu.

Anh Đinh Văn Tinh, thôn Huy Măng cho biết, trước đây để vào được vùng trồng keo nguyên liệu bà con phải di chuyển qua con đường đất, dốc cao, mùa mưa lầy lội rất vất vả. Từ khi tuyến đường đất được bê tông hóa, kết nối với đường Trường Sơn Đông, xe chở nông sản có thể chạy thẳng vào rẫy, bà con không còn vất vả mỗi khi trời mưa gió như trước nữa.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Đinh Trường Giang, từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc mạnh mẽ, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các dự án thuộc chương trình. Mục tiêu cao nhất của địa phương là tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; giảm nghèo phải gắn với tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, người dân có thu nhập ổn định. Sơn Tây đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 4,39%, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Chú thích ảnh
Các công trình trường học được sữa chữa, xây mới tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng khó khăn học tập.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2022-2025, các địa phương trong tỉnh đã được phân bổ vốn đầu tư xây dựng hơn 320 công trình thiết yếu ở các xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, hải đảo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Có hơn 18.000 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng từ các dự án, trong đó hộ nghèo 11.633 hộ, cận nghèo 2.736 hộ.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi AByot cho biết, hạ tầng thiết yếu được đầu tư trên địa bàn xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo của tỉnh thời quan qua đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả, công năng. Các công trình trường học đã giúp cho công tác giảng dạy được nâng cao, các em học sinh có môi trường học tập khang trang, giúp trẻ em được tiếp cận giáo dục; công trình giao thông giúp cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, sản phẩm nông lâm nghiệp thuận lợi, công trình nước sinh hoạt đã giải quyết được tình trạng thiếu hụt nước sạch trong sinh hoạt, công trình thủy lợi đã phục vụ công tác tưới tiêu trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

Bài và ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Nhanh chóng khôi phục hạ tầng thiết yếu, phục vụ sinh hoạt cho nhân dân
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Nhanh chóng khôi phục hạ tầng thiết yếu, phục vụ sinh hoạt cho nhân dân

Tối 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm các nạn nhân và họp với tỉnh Khánh Hòa về việc khắc phục hậu quả sạt lở tại đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN