Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân tại các khu vực bị ngập lụt sâu, tiêu biểu như phường Điện Bàn Đông, và kiểm tra khu vực xói lở bãi biển An Bàng, thành phố Đà Nẵng. Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những thiệt hại, mất mát của người dân và khẳng định sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và địa phương.
Tại hiện trường, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp đối với cấp ủy, chính quyền thành phố và các đơn vị chức năng phải tập trung toàn lực ứng phó với mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp. Thành phố Đà Nẵng phải kiên quyết cưỡng chế sơ tán người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao (ngập sâu, sạt lở đất) đến nơi trú tránh an toàn.
Lực lượng vũ trang, đặc biệt là Quân khu 5 và Công an thành phố phải là tấm lá chắn, chỗ dựa vững chắc để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong lúc nguy cấp; phải túc trực 24/24h, tăng cường phương tiện để tiếp cận các khu vực bị chia cắt, khẩn trương tiếp tế lương thực, thuốc men, đảm bảo không để người dân bị đói, rét.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Đà Nẵng chuẩn bị sẵn sàng các phương án và nguồn lực để khôi phục hạ tầng thiết yếu (điện, đường, thông tin liên lạc) ngay khi nước lũ rút, đồng thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Phó Thủ tướng nhấn mạnh phát huy tinh thần “4 tại chỗ” và sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai.
Sau khi trực tiếp kiểm tra tình trạng xói lở nghiêm trọng tại khu vực bờ biển, đặc biệt là đoạn An Bàng và khu vực giáp ranh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu thành phố Đà Nẵng khẩn trương tổ chức gia cố tạm thời bằng mọi biện pháp hiện có, như sử dụng rọ đá, bao cát, cọc tre... để ngăn chặn tức thời tình trạng sạt lở tiếp diễn, bảo vệ an toàn tối đa cho tuyến đường ven biển, các cơ sở hạ tầng du lịch và tài sản, tính mạng của người dân trong vùng bị uy hiếp.
Về lâu dài, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố có giải pháp chống xói lở bền vững, căn cơ, tránh tình trạng “chắp vá” không hiệu quả; đồng thời triển khai các dự án kè biển xung yếu, khẩn cấp theo hướng phòng chống thiên tai kết hợp với phục hồi hệ sinh thái biển, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ven biển một cách bền vững.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng báo cáo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trong những ngày qua. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN
Báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, từ chiều ngày 25/10 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra đợt mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa tại nhiều địa phương trên 1.000 mm (như Phước Chánh: 1.072 mm, Phước Thành: 1.048 mm). Mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt sâu diện rộng và sạt lở nghiêm trọng. Toàn thành phố có 66.813 hộ dân bị ngập, hiện có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn. Mực nước trên các sông lớn như Vu Gia, Thu Bồn, sông Hàn đều đã vượt mức báo động 3.
Dự báo trong 24 giờ tới (tính đến sáng 30/10/2025), lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn có khả năng lên trở lại và đạt đỉnh.
Thống kê ban đầu cho thấy Đà Nẵng đã có 6 người chết, 4 người mất tích và 19 người bị thương. Về cơ sở vật chất, 13 nhà bị sập, 44 nhà hư hỏng và trên 1.880 m đường bị hư hỏng. Đặc biệt, mưa lũ gây sạt lở các mái taluy với khối lượng đất đá gần 63.000 m³.
Thành phố Đà Nẵng đã triển khai công tác ứng phó khẩn trương, chủ động, với tinh thần đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo khẩn cấp (như Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 21/10/2025) và thành lập Ban Chỉ huy tiền phương thành phố ứng phó với bão số 12 và mưa lớn. Lãnh đạo thành phố đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại các điểm ngập lụt, sạt lở và tổ chức họp khẩn để triển khai công tác ứng phó.
Đến sáng 29/10, các xã, phường đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu và sạt lở nguy hiểm. Thành phố đã huy động lực lượng tổng cộng 6.185 người (gồm Bộ đội, Công an, Dân quân tự vệ và các lực lượng khác) cùng 19 phương tiện (ca nô, xuồng, xe cơ giới) để tổ chức ứng cứu, di dời dân và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các khu vực bị cô lập.
Các nhà máy thủy điện (Đak Mi 4, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2) đều được thành phố yêu cầu đưa mực nước về mức đón lũ thấp nhất, góp phần làm giảm bớt lượng nước xuống hạ du.
Để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đề xuất Trung ương quan tâm, bổ sung nguồn vốn để đầu tư các công trình hạ tầng phòng, chống thiên tai; hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện dự án chống sạt lở cấp bờ biển Hội An, tổng chiều dài 5.000 m, với kinh phí dự kiến 1.500 tỷ đồng.
Thành phố cũng đề nghị bổ sung kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ cô lập dân cư trong các đợt bão lũ tiếp theo; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu và các khu tái định cư tập trung để sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai.
Cụ thể, khu vực đồng bằng, trung du có quy mô 94 khu, sắp xếp cho khoảng 1.665 hộ, tổng kinh phí 1.200 tỷ đồng; khu vực miền núi có quy mô 52 khu, sắp xếp cho khoảng 1.682 hộ, tổng kinh phí 600 tỷ đồng.
Ngoài ra, thành phố kiến nghị đầu tư hệ thống cảnh báo thiên tai (đo mưa, mực nước, lũ quét, sạt lở, địa vật lý...) với tổng kinh phí 100 tỷ đồng.