Giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Xem xét bồi thường, hỗ trợ theo tình trạng đất

Theo Ban Quản lý Dự án giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai (Ban Bồi thường Đồng Nai), trong quá trình kiểm kê đất đai, tài sản vùng Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ngành chức năng phát hiện nhiều trường hợp sang nhượng, cho tặng đất bằng giấy viết tay, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Những trường hợp này, ngành chức năng sẽ bồi thường, hỗ trợ theo tình trạng đất, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Vùng dự án cáo tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có mật độ xây dựng cao, trong đó có hàng trăm trường hợp xây nhà trái phép, nhiều nhất là ở thành phố Biên Hòa.

Ông Nguyễn Hồng Quế, Phó Giám đốc Ban Bồi thường Đồng Nai cho biết, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án trọng điểm quốc gia, song chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn thực hiện như các dự án khác, không có cơ chế đặc thù.

Quá trình bồi thường, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, theo luật định; nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp thì đền bù đất nông nghiệp. Tuy nhiên ở Đồng Nai, do yếu tố lịch sử, đông lao động nhập cư, để đảm bảo quyền lợi cho người dân, tỉnh quy định, với nhà ở trên đất nông nghiệp nếu xây dựng trước ngày 1/7/2004 mà không bị xử phạt thì đền bù nhà, còn xây dựng sau thời điểm trên thì sẽ được hỗ trợ.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua 11 xã, phường của huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), đây là những địa phương công nghiệp phát triển, vùng dự án có mật độ xây dựng cao, đông công nhân sinh sống. Do chưa hoàn thành việc kiểm đếm nên chưa có con số chính thức về việc sang nhượng, cho tặng đất bằng giấy viết tay, nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất vắng chủ. Trên thực tế, số này rất lớn, cơ quan chức năng sẽ tính toán, căn cứ quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo ông Nguyễn Hồng Quế, hiện Ban Bồi thường Đồng Nai đã trình chính quyền thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ đối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Việc phê duyệt dự báo sẽ mất nhiều thời gian bởi cấp huyện, thành phố mới được phân cấp phê duyệt giá đất bồi thường; trình tự, thủ tục chưa có quy định cụ thể; nhân lực thiếu kinh nghiệm...

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, với 3 dự án thành phần; trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34 km, được chia làm 2 dự án thành phần. Để triển khai dự án, Đồng Nai phải thu hồi gần 290 ha đất do nhiều tổ chức và khoảng 3.700 hộ đang sử dụng, trong đó có khoảng 1.800 hộ cần bố trí tái định cư. Quá trình kiểm đếm đất đai, chỉ riêng tại phường Phước Tân (thành phố Biên Hòa), ngành chức năng phát hiện hơn 700 căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Mới đây, Thanh tra thành phố Biên Hòa đã vào cuộc kiểm tra tình trạng xây dựng trái phép trong khu vực Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)
Giải quyết dứt điểm tiền đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Giải quyết dứt điểm tiền đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời cử tri thành phố Đà Nẵng liên quan đến kiến nghị chi trả dứt điểm tiền đền bù cho người dân do thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN