Gấp rút tiến độ hoàn thành làm nhà cho người dân vùng lũ Điện Biên

Trong những ngày giữa tháng 9, khắp các công trường xây dựng tại nhiều bản làng vùng lũ của tỉnh Điện Biên, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cùng các lực lượng đang miệt mài thi công từng ngôi nhà mới. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, toàn đơn vị đang triển khai đợt thi đua “30 ngày Thần tốc ”, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên sẽ trực tiếp xây dựng mới 80 căn nhà và sửa chữa 241 căn cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tính đến ngày 15/9, toàn lực lượng đã hoàn thành 10 căn nhà mới, 66 căn đang được thi công. Trong số 241 căn nhà cần sửa chữa, đã có 108 căn hoàn tất, 92 căn đang triển khai.

Chú thích ảnh
Chiến sỹ giúp nhân dân xây nhà tại khu tái định cư Háng Pu xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Như vậy, hiện còn 45 căn chưa được triển khai (gồm 4 căn làm mới chưa có mặt bằng và 41 căn sửa chữa đã được bố trí trong kế hoạch). Khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh phải tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì bền bỉ.

Trong quá trình làm nhà cho nhân dân vùng lũ, lực lượng vũ trang tỉnh gặp không ít gian nan. Thời tiết biến đổi thất thường, mưa nắng liên tục, khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường vận chuyển vật liệu vào bản gặp khó khăn, thậm chí những ngày mưa lớn xe cơ giới không thể di chuyển, bộ đội phải dùng sức người gùi, vác từng bao xi măng, từng viên gạch, thanh sắt thép vượt dốc, vượt suối.

Chú thích ảnh
Được sự hỗ trợ của các chiến sỹ Trung đoàn 741, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, nhiều ngôi nhà tài khu tái định cư Háng Pu xi, xã Xa Dung đang hình thành.

Dù vất vả, nhưng trên mỗi công trường, tinh thần “quân với dân như cá với nước” luôn hiện hữu. Những người lính vừa làm thợ xây, vừa là chỗ dựa tinh thần cho bà con. Tiếng máy trộn bê tông xen lẫn tiếng cười nói của bộ đội và nhân dân khiến không khí thi công thêm rộn ràng, khẩn trương.

Trực tiếp kiểm tra tiến độ tại các điểm xây dựng, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải đã ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Ông nhấn mạnh, việc không quản ngại gian khổ để dựng nhà mới cho bà con chính là minh chứng rõ rệt cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

“Mỗi ngôi nhà hoàn thành là một niềm vui, là niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội. Chúng ta phải nỗ lực hết mình để giúp bà con sớm ổn định nơi ở, yên tâm sinh sống, vượt qua khó khăn sau thiên tai”, Thiếu tướng nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Các lực lượng ký giao ước thi đua thực hiện chiến dịch

Hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân vùng lũ không chỉ giúp bà con có nơi ở an toàn, vững chắc trước mùa mưa bão, mà còn thể hiện sâu sắc tình cảm gắn bó quân – dân. Từng ngôi nhà được dựng lên không đơn thuần chỉ là mái ấm, mà còn là minh chứng của tinh thần sẻ chia, đoàn kết, và là động lực để nhân dân thêm tin tưởng, vững bước vượt qua thử thách.

Với quyết tâm “thần tốc – về đích”, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đang chạy đua với thời gian, biến quyết tâm thành hành động, để sớm mang đến cho bà con vùng lũ những ngôi nhà mới khang trang, bền vững – những tổ ấm của niềm tin và hy vọng.

PV
Thêm ấm tình quân dân nơi biên giới Điện Biên
Thêm ấm tình quân dân nơi biên giới Điện Biên

Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái thông qua mô hình “Hũ gạo Chiến sĩ”. Từ những hạt gạo nghĩa tình, tình đoàn kết quân – dân càng thêm bền chặt, góp phần xây dựng biên giới vững mạnh, ấm no.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN