Đồng Tháp: Nhiều sáng kiến giữ giãn cách trong phòng, chống dịch COVID-19

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, nhiều sáng kiến được các cơ quan, đơn vị, tiểu thương tỉnh Đồng Tháp áp dụng trong việc trao đổi, mua bán trong thời điểm giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
Cửa hàng bán thuốc Phường 2, thành phố Cao Lãnh giữ khoảng cách giao hàng và nhận tiền để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Ngoài việc chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, để thuận lợi hơn trong công việc, một số tiểu thương tại các chợ trong tỉnh nghĩ ra cách dùng tấm ni-lông căng làm “tấm chắn”, cửa hàng bán thuốc căng dây giữ khoảng cách và dùng ống nhựa chế ròng rọc hoặc dùng khúc gỗ, thanh sắt, ống nhựa làm công cụ giao hàng và nhận tiền của khách… Những cách làm này nhằm giữ khoảng cách giữa người bán và người mua để phòng, chống lây lan dịch COVID-19 đã được nhiều nơi trong tỉnh áp dụng.

Ông Nguyễn Văn Thắng (người dân ở gần chợ Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh) cho biết, để thuận lợi trong việc giữ khoảng cách an toàn phòng, chống dịch COVID-19, một số tiểu thương tại chợ Tân Thuận Tây dùng tấm nhựa căng làm “tấm chắn”, giữ khoảng cách giữa người bán và người mua. Khi khách hàng cần mua hàng hóa chỉ cần trao đổi qua tấm chắn, chủ sạp sẽ giúp lấy hàng, cân số lượng, tính tiền và đưa ra cho khách hàng.

Đến chợ huyện Thanh Bình, những người bán hàng cũng thực hiện tương tự như các chợ ở thành phố Cao Lãnh, các sạp vẫn chừa 1 ô nhỏ, vừa để trao tiền, nhận hàng hóa. Chị Nguyễn Thị Xuân đi chợ huyện Thanh Bình cho biết, các sạp bán hàng có những sáng kiến sử dụng nhựa làm tấm chắn cao từ 1-2 mét vừa đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người mua, người bán, đồng thời chống được tia bắn của những người trao đổi mua, bán cũng thuận tiện, an toàn hơn.

Đa số tại các nhà thuốc trong thành phố Cao Lãnh đều giữ khoảng cách giữa người mua thuốc và người bán an, bằng biện pháp rào chắn 1 vòng dây quanh nhà thuốc giữ khoảng cách giữa người ngoài đứng mua đến trong điểm bán từ 2m trở lên. Chủ nhà thuốc còn sử dụng ròng rọc làm băng chuyền để trao thuốc và nhận tiền, không qua tiếp xúc ngưới mua và người bán.

Tại chợ thành phố Cao Lãnh, khu bán nông ngư cụ, thuốc bảo vệ thực vật, mỗi cửa hàng làm tấm chắn bằng lưới B40, đồng thời bao phủ lên một tấm mũ để quan sát, trao đổi mua bán, giữ khoảng cách an toàn.

Ngoài chấp hành đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, Bưu điện tỉnh Đồng Tháp có các tấm chắn tại khu vực giao tiếp giữa nhân viên với khách hàng trước nơi giao dịch, chỉ chừa những khoảng trống nhỏ vừa đủ để giao dịch.

Tại nhiều cơ quan trong tỉnh, khi có thư, hàng hóa gửi đến, cơ quan để sẵn các khay trên bàn và chai xịt khuẩn. Khi khách đến gửi hàng hóa và thư đều để trên khay, sau đó người bảo vệ cơ quan xịt khuẩn trước khi mở hàng hóa, thư ra kiểm tra.

Những sáng kiến này đã giúp tỉnh Đồng Tháp hạn chế sự lây lan dịch COVID-19. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã thể hiện được ý thức trách nhiệm trong giao dịch, mua bán, vừa bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19
Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19

Sáng 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình phòng, chống dịch thời gian qua, đặc biệt bàn biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19” trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN