Đồng Nai: Ấn tượng với huyện dẫn đầu nông thôn mới Xuân Lộc

Tỉnh Đồng Nai là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước trong xây dựng nông thôn mới; trong khi đó huyện Xuân Lộc được chọn làm hình mẫu xuyên suốt và từng là huyện đầu tiên trên cả nước đạt tiêu chí nông thôn mới, sau đó là 1 trong 4 huyện đầu tiên trên cả nước được chọn làm thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Chú thích ảnh
Được mùa thu hoạch lúa tại xã Xuân Định. Ảnh: Văn Hợp

Về huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai những ngày này sẽ thấy vô cùng ấn tượng nếu so sánh với gần chục năm trước, khi huyện thuần nông này, thời điểm ấy còn nghèo khó. Giờ đây, huyện đã hoàn toàn thay da đổi thịt.

Nhìn lại quá trình bắt tay vào xây dựng chương trình nông thôn mới ở huyện, mới thấy bao nhiêu vất vả nhưng cũng đầy quyết tâm, chủ động sáng tạo của huyện cũng như tỉnh Đồng Nai nói chung để thay đổi diện mạo một huyện nghèo nằm ở cửa ngõ phía Đông tỉnh Đồng Nai. Với những thành công gặt hái được, Xuân Lộc cũng tiếp tục được chọn là huyện thí điểm để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Đồng Nai.

Mới đây, chúng tôi có dịp về huyện Xuân Lộc, đi dọc các tuyến đường và ghé thăm nhiều xã trên địa bàn huyện. Ghi nhận cảnh sắc trong vùng và thực tế các mô hình kinh tế cũng như số liệu được công bố từ địa phương, mọi người đều tỏ ra rất ấn tượng khi chứng kiến diện mạo mới của huyện và vui mừng trước mức sống được nâng cao tại vùng đất thuần nông này.

Tại xã Xuân Bắc, các tuyến đường giao thông đều được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, hai bên đường là những vườn cây trái sum suê, hoặc những diện tích đất lớn trồng nhiều loại cây nông nghiệp đang hứa hẹn những vụ thu hoạch được mùa. Bên lề đường, được trồng nhiều loại cây xanh hoặc các loại hoa đủ màu sắc, khiến cảnh sắc thêm đẹp, thôn ấp càng thấm đẫm vẻ thanh bình khiến lòng người dịu lại, tinh thần trở nên thoải mái và phấn chấn. Tại đây, lãnh đạo xã này cho biết hiện 100% khu ấp văn hóa và hơn 90% hộ gia đình có khuôn viên nhà ở đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp. 

Tại xã Xuân Phú, sau khi trầm trồ và “đã mắt” với cảnh sắc cây lá thanh bình và đời sống sung túc, ấm cúng của người dân tại đây, nhiều người tỏ ra vô cùng ấn tượng với trang trại nuôi chim trĩ của gia đình ông Trần Tuấn Khanh. Hệ thống trang trại quy mô lớn này nuôi chim trĩ đặc sản, cung cấp cho thị trường các sản phẩm trứng, thịt chim trĩ. Theo ông Khanh, trải qua nhiều gian nan để phát triển, hiện sản phẩm thịt chim trĩ tại đây đã được ghi nhận như một thương hiệu lớn trong vùng, sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, tiếp cận phân phối với các kênh siêu thị lớn. Hiện ông Khanh đang thực hiện mở rộng liên kết, xây dựng các chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ khép kín từ cung cấp con giống, thức ăn đến hướng dẫn kỹ thuật nuôi và được bao tiêu sản phẩm, tạo công ăn việc làm và cơ hội làm giàu cho nhiều hộ dân, cơ sở hợp tác kinh doanh. 

Xã Xuân Định có 3 ấp, với 52 tổ, tổng cộng khoảng 9.000 dân. Xã hiện có khu dân cư  ấp Bảo Thị đã được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu; ấp Nông Doanh đang trình hồ sơ công nhận và ấp Bảo Định dự kiến sẽ được trình hồ sơ để được công nhận là Khu dân cư kiểu mẫu vào năm tới. Xã Xuân Định có vùng chuyên canh cây ăn trái nức tiếng với gần 450ha sầu riêng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo lãnh đạo xã Xuân Định, hiện có nhiều doanh nghiệp, nhà vườn tại đây đang ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm trong việc làm vườn, nhờ đó giảm chi phí công lao động và tiết kiệm được lượng nước tưới, tăng năng suất cây trồng. Đặc biệt, có doanh nghiệp đã chi hàng chục tỷ đồng đầu tư dây chuyền làm sầu riêng đông lạnh xuất khẩu, chế biến từ 15-20 tấn sầu riêng/ngày, để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. 

Cũng theo lãnh đạo xã Xuân Định, việc đẩy mạnh chương trình nông thôn mới giúp đường sá tại địa phương đã gần hư hoàn toàn được nhựa hóa, bê tông hóa, đèn đường được lắp đặt, không gian giao thông được trồng hoa, cây cảnh nên luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Quan trọng hơn, nhiều mô hình sản xuất hàng hóa được nhân rộng, hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phươngcùng với kiểu mẫu đã giúp nâng thu nhập bình quân của người dân, gần 70 triệu đồng/người/năm. 

Theo báo cáo của UBND huyện Xuân Lộc, hiện huyện có 10/14 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3/14 xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và đang phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Xuân Lộc đề ra mục tiêu đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hơn 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đạt 83 triệu đồng/người/năm. 

Trao đổi với phóng viên về huyện “dẫn đầu về nông thông mới” Xuân Lộc, ông Cao Tiến Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết, với cơ sở là huyện đầu tiên trong cả nước (năm 2014) đạt chuẩn nông thôn mới, hiện sở đang tiếp tục tập trung thực hiện Đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên khu vực phía Nam, cùng thi đua với một số huyện của các tỉnh phía Bắc đang triển khai thực hiện. 

“Huyện đang thực hiện đề án “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” thực hiện trong giai đoạn 2018-2025 đồng thời nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh đề án đảm bảo theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương”, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai cho biết.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, cả nước hiện có 234 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 5.760 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 70% số xã). Cả nước hiện có 16 tỉnh, thành đạt 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hiện nhiều huyện đang tiên phong bước vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) là huyện đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năn 2019.

Riêng tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 14 khu dân cư kiểu mẫu tính đến hết năm 2022. Huyện Xuân Lộc với 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu ( các xã Xuân Định, Xuân Thọ, Bảo Hòa), 2 xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2022 (Xuân Phú, Suối Cao) dẫn đầu tỉnh và đặt mục tiêu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu (100% xã cùng đạt) vào năm 2025.
Cẩm Trang.
Đồng Nai: Quyết tâm giữ vững 'vùng xanh' Xuân Lộc
Đồng Nai: Quyết tâm giữ vững 'vùng xanh' Xuân Lộc

Trước những diễn biến phức tạp của đợt dịch COVID-19 thứ 4, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần quyết tâm khóa chặt và giữ vững "vùng xanh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN