Khánh thành Đền thờ Liệt sỹ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), ngày 9/4, Huyện ủy, UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tổ chức khánh thành công trình Đền thờ Liệt sỹ huyện Xuân Lộc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hoa viếng các liệt sỹ. 

Công trình Đền thờ Liệt sỹ huyện Xuân Lộc tọa lạc tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, với diện tích gần 21.000m2.

Công trình gồm các hạng mục: Sân lễ hình chữ nhật rộng 2.500m2. Đền thờ chính diện tích 355m2 gồm gian thờ chính, phòng khách, phòng truyền thống, hiên sau và sảnh đón. Phía trước đền có hồ sen lớn, diện tích 235m2. Phía sau đền thờ có bình phong, cây xanh, thảm cỏ và vẫn giữ nguyên trạng địa hình đồi đá, tạo thêm vẻ cổ kính cho đền thờ...

Công trình được khởi công xây dựng ngày 27/2/2020, với tổng kinh phí 39,7 tỷ đồng (gồm nguồn vốn ngân sách tỉnh khoảng 16,5 tỷ đồng, ngân sách huyện khoảng 19 tỷ đồng, còn lại nguồn vận động xã hội hóa).

Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết, Xuân Lộc là huyện trung du miền núi, cửa ngõ của miền Đông Nam Bộ, nối liền với cực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đầu mối giao thông quan trọng. Do đó, Xuân Lộc có vị trí chiến lược trong tiến công và phòng thủ. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tại Xuân Lộc đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Đây cũng là hậu phương vững chắc của miền Đông Nam Bộ với nhiều căn cứ địa cách mạng như căn cứ Rừng lá, xã Xuân Hòa, đồi Mặt Trăng, núi Mây Tàu hay mật khu Hầm Hinh, núi Chứa Chan.

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, quân và dân Xuân Lộc luôn đoàn kết, bất khuất, anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều thắng lợi vẻ vang, trong đó có chiến công giải phóng Xuân Lộc ngày 9/4/1975, góp phần làm nên chiến thắng trong chiến dịch lịch sử “đập tan cánh cửa thép” Xuân Lộc ngày 21/4/1975 và đi đến thắng lợi cuối cùng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trải qua các cuộc chiến tranh, trên mảnh đất này, hàng ngàn người con ở khắp mọi miền Tổ quốc nói chung và Xuân Lộc nói riêng đã hy sinh xương máu để góp phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tri ân công lao các Anh hùng Liệt sỹ
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tri ân công lao các Anh hùng Liệt sỹ

Sáng 8/2 (tức 27 tháng Chạp), Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sỹ TP Hồ Chí Minh (Đồi không tên), Nghĩa trang Thành phố (Đồi Lạc Cảnh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN