Đồng lòng vì mục tiêu giảm nghèo bền vững ở các xã mới Chư Sê

Vùng đất đỏ Bazan Chư Sê (Gia Lai) sau khi sắp xếp được tinh gọn thành 4 xã, đang có những bước chuyển mình nhờ sự tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Hàng nghìn hộ gia đình, đặc biệt là người dân tộc thiểu số đã vượt qua khó khăn, cải thiện chất lượng cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Chú thích ảnh
Hệ thống điểm giao dịch xã ở vùng đất đỏ Chư Sê luôn hoạt động tích cực, giúp dân vay vốn thuận lợi.

Xã Chư Sê (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị thuộc huyện Chư Sê cũ (thị trấn Chư Sê, các xã Dun, La Pal và La Giai), đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 24,91%. Trong giai đoạn 2020-2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng, giá trị sản phẩm bình quân đạt 8,63%, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt gần 66 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 0,64%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%/năm.

Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê, ông Lý Anh Sang, nguyên Bí thư Huyện ủy Chư Sê cho biết, động lực chính tạo đà cho vùng đất đỏ Bazan Chư Sê đổi thay là việc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) địa phương đã tập trung nguồn vốn tín dụng khá lớn, hơn 250 tỷ đồng, ưu tiên đầu tư kịp thời, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển vùng trồng cây công nghiệp, vùng chăn nuôi hàng hóa, gắn với việc đẩy mạnh chế biến nông sản.

Vụ cà phê và hồ tiêu vừa qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc ở xã Chư Sê đã đạt năng suất, sản lượng cao. Được mùa cà phê, hồ tiêu, các hộ người dân tộc bản địa Tây Nguyên đã hồ hởi ra xã gặp tổ giao dịch lưu động của NHCSXH hoàn trả hết nợ, lãi vay đúng quy định.

Chú thích ảnh
Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH Chư Sê, ông Nguyễn Đình Lý, phát biểu tại Hội nghị thành lập Ban đại diện HĐQT - NHCSXH cấp xã trên địa bàn.

Còn xã Ia Ko sau sắp xếp là toàn bộ diện tích, dân số của các xã Ia HLốp, Ia Hla và Ia Ko. Trong 4 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã phối hợp với NHCSXH Chư Sê, tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, các thôn, làng, hội đoàn thể xã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 15 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo và 24 hộ mới thoát nghèo, được vay vốn để đầu tư sản xuất kinhdoanh; giải quyết việc làm cho 54 lao động; xây dựng và sửa chữa được 70 công trình nước sạch và công trình vệ sinh nông thôn…

Tương tự, tại các thôn, làng nằm trong vùng đặc biệt khó khăn tại các xã Bờ Ngoong, ILa Bá... đều được NHCSXH ưu tiên đầu tư để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 

Nguồn vốn chính sách đã làm thay đổi diện mạo làng Auyn, thuộc xã ILa Bá, nơi sinh sống của 881 hộ đồng bào dân tộc bản địa. Ông Đinh Huin, thuộc diện hộ nghèo, từ năm 2020, gia đình ông sử dụng nguồn vốn chính sách đầu tư nuôi 3 con bò sinh sản. Đến nay, đàn bò của gia đình ông đã phát triển lên 7 con. “Gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ vay vốn để phát triển chăn nuôi. Ngoài ra, gia đình còn có 1 ha mì và lúa. Nhờ được hướng dẫn về kỹ thuật trồng chăm sóc nên cây trồng phát triển tốt. Gia đình tôi cố gắng năm nay sẽ thoát nghèo”, ông Huin tâm sự.

Chủ tịch UBND xã Bờ Ngoong, kiêm Trưởng ban Hội đồng quản trị NHCSXH xã, ông Nguyễn Hữu Tỵ, chia sẻ: Thông qua nguồn vốn ưu đãi, kết hợp với các nguồn lực khác, người nghèo đã chủ động, kịp thời vào vụ sản xuất, kinh doanh, các thôn làng vùng sâu vùng xa có thêm động lực về đích các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Chuyện vươn lên thoát nghèo của những hộ nghèo và gia đình đồng bào dân tộc khó khăn ở vùng đất đỏ Bazan tại tất cả các xã mới ở huyện Chư Sê cũ đã khẳng định vai trò của vốn tín dụng chính sách. Qua điều tra, rà soát, tỷ lệ hộ nghèo toàn địa bàn giảm từ hơn 20% xuống còn khoảng 3,03%, hầu hết các xã đã được đưa ra khỏi danh sách vùng 3 (vùng đặc biệt khó khăn).

Chú thích ảnh
Cán bộ NHCSXH Chư Sê tận tình hường dẫn người dân sử dụng vốn vay phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Ông Nguyễn Đình Lý, Bí thư Chi bộ, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH Chư Sê, tiền thân là NHCSXH huyện Chư Sê, khẳng định: “Tín dụng chính sách vì an sinh và công bằng xã hội đã được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định rõ ràng và thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí. Đó là động lực, đúng hơn là “chìa khóa” cho công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đặc biệt là NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung huy động các nguồn lực tài chính, chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng”.

Tính đến cuối tháng 5/2026, tổng dư nợ của NHCSXH Chư Sê đạt xấp xỉ 624.000 triệu đồng, trong khi đó, nợ quá hạn chỉ có 0,05% so với tổng dư nợ. Nổi bật là tỷ lệ dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội đạt đến 99,97% so với tổng dư nợ, trong đó Hội Nông dân chiếm tỷ lệ ủy thác là 32,61%; Hội phụ nữ cũng đạt 31,4%.

Dòng chảy tín dụng chính sách trên cao nguyên Chư Sê từ 23 năm nay đã được giữ vững không một ngày gián đoạn và còn phủ kín địa bàn rộng 64.300 ha, về tận thôn, làng, đến với 100% hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ cán bộ tín dụng luôn bền bỉ, tận tâm, sáng tạo trong công tác huy động, tạo lập nguồn vốn, chuyển tải vốn kịp thời, an toàn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, với mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tại buôn làng khu dân cư, với hệ thống Điểm giao dịch trải khắp địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tiếp cận đầy đủ, nhanh chóng nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Đông Dư
Tín dụng chính sách góp lực giúp vùng đất Tân Sơn vươn lên
Tín dụng chính sách góp lực giúp vùng đất Tân Sơn vươn lên

Với sự đồng thuận cao trong hành động cùng tinh thần nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, toàn bộ 6 xã mới Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc, Thu Cúc của huyện Tân Sơn cũ, tỉnh Phú Thọ sau gần 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã vẫn chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao cuộc sống, cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đạt được kết quả ấn tượng đó có phần đóng góp quan trọng, thiết thực từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN