Đổi thay trên quê hương đồng chí Võ Văn Tần

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891- 8/2021), hơn 3 tuần nay, Đoàn Thanh niên và các Hội (Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân…) xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã phân công quét dọn, cắm cờ phướn ven các ngõ đường, xóm ấp.

Tuy không thể tổ chức lễ hội, về nguồn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng không gian rợp bóng cờ, thể hiện tình cảm biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Hòa Thượng đối với vị tiền bối cách mạng Võ Văn Tần.

Xã Đức Hòa Thượng - quê hương đồng chí Võ Văn Tần, nơi ghi dấu ấn lịch sử đồng chí chủ trì cuộc họp quyết định chuyển Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng sang thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, vào ngày 6/3/1930. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn (nay là tỉnh Long An) gồm 7 đảng viên, do đồng chí Võ Văn Tần làm Bí thư.

Đồng chí Võ Văn Tần sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử đấu tranh. Từ thanh niên yêu nước có lý tưởng và năng lực được minh chứng qua thực tiễn, đồng chí Võ Văn Tần đã trở thành người cộng sản ưu tú, kiên trung và là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng. Trên mọi cương vị công tác từ Bí thư chi bộ làng Đức Hòa, Bí thư Quận ủy Đức Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn, Bí thư Tỉnh ủy Gia Định (nay là TP Hồ Chí Minh), Bí thư Xứ ủy Nam kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Tần đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, có những cống hiến to lớn về tư duy và những định hướng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Ðồng chí Võ Văn Tần bị thực dân Pháp bắt vào ngày 21/4/1940 và bị xử bắn tại Hóc Môn ngày 28/8/1941. Lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và lý tưởng sống cùng sự kiên trung và khí tiết bất khuất của đồng chí đã trở thành biểu tượng tinh thần cao đẹp, sáng ngời về ý chí quật cường của một chiến sĩ cách mạng anh hùng và một dân tộc Việt Nam anh hùng.
       
Phát huy tinh thần cách mạng, ngày nay, xã Đức Hòa Thượng không ngừng tập trung khắc phục khó khăn phát triển kinh tế - xã hội ngày một đi lên. Theo Bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa Thượng Lê Thanh Tuấn, hiện kết cấu hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp; diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao... Năm 2020, thu nhập bình quân của người dân đạt 50 triệu/người/năm. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trên 65,83%. 100% người dân được sử dụng điện. Giao thông trên trục chính, liên ấp đều được bê tông, nhựa hóa đi lại thông thoáng. Đây là sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã trong việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua.
       
Để đạt thành tựu trên, Đảng ủy, UBND xã đã xác định khâu đột phá, trọng tâm trong phát triển kinh tế nhằm lãnh đạo nhân dân thực hiện. Xã tập trung đầu tư các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ để nâng cao mức sống cho nhân dân. Đảng ủy đề ra nghị quyết với tầm nhìn dài hạn và đưa ra mục tiêu ngắn hạn phấn đấu trong từng năm.

Cũng theo ông Lê Thanh Tuấn, thế mạnh của địa phương những năm gần đây là tập trung xây dựng các mô hình, cánh đồng có giá trị tăng thêm 30-50 triệu đồng/ha/năm; trong đó, cây lúa, đỗ phộng, ngô lai và hoa màu là chủ đạo. Diện tích và năng suất cây trồng chủ lực hàng năm đều đạt, vượt chỉ tiêu. Riêng trong chăn nuôi bò sữa được xem là vật nuôi làm giàu của người dân, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi của xã.
         
Thời gian tới, xã Đức Hòa Thượng phấn đấu đạt sản lượng lương thực bình quân hàng năm cây lúa 7.000 tấn/năm; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 75%; hộ dân thu gom, tự xử lý rác thải 98%. 100% ấp văn hóa được giữ vững và xã được công nhận xã văn hóa, nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Đức Hòa Thượng tiếp tục phát huy tốt lợi thế và tiềm năng thế mạnh như đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư thương mại - dịch vụ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường sự quản lý trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường. Bên cạnh đó, xã đầu tư phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới hoạt động của bộ máy Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ...
       
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đức Hòa Thượng Cao Thị Bé Tươi cho biết, tiếp bước truyền thống các thế hệ cha, ông đi trước, đoàn viên, thanh niên xã quyết tâm cống hiến sức lực của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố phong trào công tác Đoàn tại địa phương. Hiện, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức, Ban Chấp hành Đoàn xã đã phối hợp với các hội, đoàn thể trong xã hỗ trợ các khu cách ly, khu phong tỏa; hỗ trợ việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân và truy vết các trường hợp F1, F2 trên địa bàn. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã phối hợp cùng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết chính sách đối với các đối tượng ưu tiên trên địa bàn, tạo điều kiện cho hộ dân có cái ăn cái mặc cùng nhau vượt qua mùa dịch. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của thế hệ trẻ hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần.
      
Ông Lê Văn Lực, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Đức Hòa cho hay, để tưởng nhớ đồng chí Võ Văn Tần, huyện đã xây dựng các công trình mang tên đồng chí, như: Công viên văn hóa Võ Văn Tần; tượng đài đồng chí Võ Văn Tần; Trường Trung học Phổ thông Võ Văn Tần... Đặc biệt, bức tranh và đĩa sứ hình ảnh đồng chí Võ Văn Tần được huyện chọn làm vật lưu niêm tặng khách đến tham quan.
       
Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được, Long An vinh dự và tự hào là quê hương của đồng chí Võ Văn Tần. Những cống hiến to lớn của đồng chí đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam đã làm rạng danh quê hương Long An. Đảng bộ và nhân dân Long An sắt son ghi ơn, không ngừng học tập và noi gương, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ Văn Tần, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy tính chủ động, khát vọng, quyết tâm đưa Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa nói riêng, tỉnh Long An nói chung phát triển nhanh, toàn diện, giàu đẹp và bền vững.

 Thanh Bình (TTXVN)
Đồng chí Võ Văn Tần - Tấm gương người cộng sản mẫu mực, kiên trung, bất khuất
Đồng chí Võ Văn Tần - Tấm gương người cộng sản mẫu mực, kiên trung, bất khuất

Tháng 8/2021, Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN