Dịch COVID-19 tại Cao Bằng có chiều hướng diễn biến phức tạp

Tính đến đầu tháng 11/2021, Cao Bằng chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Tuy nhiên từ ngày 5/11, khi phát hiện ca mắc đầu tiên thì số người mắc COVID-19 tại tỉnh này liên tục tăng cao và ngày càng có chiều hướng phức tạp.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trường THPT thành phố Cao Bằng. Ảnh: TTXVN phát

Đầu tháng 11/2021, sự xuất hiện của các ca mắc COVID-19 khá lẻ tẻ và được khai báo y tế, cách ly phòng dịch tốt nên không có sự lây lan ra cộng đồng. Việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng bắt đầu bùng phát tại xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm khi một người mắc COVID-19 xuất hiện tại đám tang khiến nhiều người tham dự đám tang bị lây nhiễm. Ca F0 này có lịch sử di chuyển khá phức tạp, thường xuyên di chuyển đi về giữa tỉnh Hà Giang (vùng đang có dịch) và khu vực Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng). Do sự phân bố dân cư tại huyện Bảo Lâm khá thưa thớt, ít sự giao lưu tiếp xúc nên chính quyền địa phương nhanh chóng tổ chức cách ly, dập dịch hiệu quả.

Thế nhưng, người dân Cao Bằng chưa kịp vui mừng vì chùm ca bệnh tại Bảo Lâm được khống chế thì đến ngày 23/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng công bố phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 3 trường hợp này đều có lịch trình di chuyển rất phức tạp với nhiều địa điểm đông người như quán ăn, karaoke, chợ, trường học với trên 100 người thuộc diện F1, F2.

Ngay sau khi phát hiện 3 trường hợp này, thành phố Cao Bằng và huyện Thạch An đã cho học sinh nghỉ học, tổ chức phong tỏa các khu vực có người bệnh, khẩn trương truy vết. Song, tình hình dần trở nên khó kiểm soát hơn khi nhiều giáo viên và học sinh thuộc diện F1 chuyển thành F0. Điều đáng lo ngại là các học sinh mắc bệnh đều chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc mới tiêm được vài ngày, cơ thể chưa phát sinh kháng thể chống lại COVID-19, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chuyển biến nặng.

Tính đến ngày 29/11, Cao Bằng có 142 ca mắc COVID-19, trong đó có 14 ca đã điều trị khỏi; 128 ca đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và tại nhà, sức khỏe ổn định. Hiện Cao Bằng đang khẩn trương đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Tính đến hết ngày 28/11, toàn tỉnh có trên 500.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19; trong đó, có hơn 310.000 người được tiêm mũi 1 (đạt 82,20%); trên 193.000 người được tiêm mũi 2 (đạt 52,45%). Đối với trẻ, sau 5 ngày triển khai (từ ngày 24/11), đã có 32,48% trẻ từ 12 - 15 tuổi và 76,41% người từ 16 - 17 tuổi được tiêm mũi 1. 

Trước tình hình dịch phức tạp, ông Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao bằng đã chỉ đạo các huyện Thạch An, Hòa An và thành phố Cao Bằng (các vùng đang có dịch) tăng cường tuyên truyền vận động người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng dịch; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác dù đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Người dân cần thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế qua các ứng dụng công nghệ thông tin (mã QR) hoặc liên hệ với cơ quan y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất nếu đến địa điểm có nguy cơ lây nhiễm dịch.

Lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với các trường hợp liên quan đến ca F0, F1 và tổ chức tiêm vaccine cho người dân, trong đó ưu tiên vùng có dịch, vùng trọng điểm; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, lương thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu cho người dân tại các khu vực, xóm cách ly...

Quốc Đạt (TTXVN)
Hà Tĩnh: Phong tỏa, cách ly y tế tạm thời 3 thôn
Hà Tĩnh: Phong tỏa, cách ly y tế tạm thời 3 thôn

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ 18 giờ ngày 28/11 đến 18 giờ ngày 29/11, trên địa bàn có thêm 35 ca mắc COVID-19; trong đó, có 8 ca trong cộng đồng, 3 ca ở vùng phong tỏa và 24 ca đã được cách ly trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN