Nhiều hạng mục của đập Thảo Long (Huế) bị xuống cấp.
Công trình đập ngăn mặn Thảo Long nằm ở hạ lưu sông Hương, thành phố Huế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đầu tư khởi công từ năm 2001, hoàn thành năm 2006. Đập này là công trình kết hợp giữa cầu giao thông với đập ngăn mặn có chiều dài hơn 500m, 15 cửa và một cửa âu thuyền qua lại. Mỗi cửa ngăn nước của đập có chiều dài 31,5m, chiều cao cửa từ 1,5 - 2,5m và được vận hành đóng mở bằng hệ thống xy-lanh thủy lực. Sau gần 20 năm hoạt động, đến nay nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.
Dự kiến 10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiến hành sửa chữa cấp bách đập ngăn mặn Thảo Long với nhiều hạng mục như thay mới và đại tu các cửa van, thay thế hạng mục khoang âu thuyền, hệ thống điện điều khiển, hạng mục phục vụ quản lý, vận hành… tổng mức đầu tư hơn 348 tỷ đồng, thực hiện trong 4 năm.
Tại buổi kiểm tra đập ngăn mặn Thảo Long mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã yêu cầu các đơn vị trong quá trình quản lý, thi công sửa chữa công trình phải đảm bảo tiến độ.
Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, địa phương hiện có 56 hồ thủy lợi với tổng dung tích thiết kế khoảng 770 triệu m3; trong đó hồ Tả Trạch có vai trò quan trọng đặc biệt do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, 8 hồ loại lớn, 17 hồ loại vừa, 30 hồ loại nhỏ. Ngoài ra, địa phương còn có 275 đập dâng. Hệ thống hồ, đập thủy lợi của thành phố Huế cung cấp nước tưới cho gần 62.000 ha đất nông nghiệp; cấp hơn 1,2 tỷ m3 nước cho sinh hoạt, công nghiệp.
Thời gian qua, thành phố Huế đã tiến hành kiểm định các hồ gồm: Thủy Yên, Truồi, Hòa Mỹ, Khe Ngang; 11 hồ khác cũng đã được nâng cấp và sửa chữa; những hồ còn lại được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để kiểm định. Thành phố cũng đã hoàn thành thực hiện Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” với 9 hồ được đầu tư sửa chữa, nâng cấp gồm: Phú Bài 2, Ka Tư, Tà Rinh, Năm Lăng, Cừa, Phụ Nữ, Khe Rưng, Cây Cơi và Ba Cửa có tổng mức đầu tư gần 125 tỷ đồng.
Theo quy hoạch thủy lợi thành phố Huế, giai đoạn 2026 - 2035, thành phố cần gần 5.900 tỷ đồng; trong đó kinh phí đầu tư cho phát triển hạ tầng công trình thủy lợi 5.618 tỷ đồng và đầu tư cho giải pháp phi công trình 281 tỷ đồng.