Ninh Bình bảm bảo an toàn đê điều, công trình thủy lợi

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão, tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục khẩn trương các biện pháp để hạn chế thiệt hại thấp nhất do mưa bão, lũ gây ra.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình kiểm tra đê tả Hoàng Long. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Trên địa bàn xã Gia Hưng có 2 tuyến đê cấp III với tổng chiều dài là 11,070 km, bao gồm: Đê tả Hoàng Long với chiều dài là 8,5 km và đê Đầm Cút với chiều dài là 2,57 km. Hiện trạng trên tuyến đê tả Hoàng Long đoạn từ Km3 + 500 đến Km6 một số vị trí kè đá bị sạt lở, bong tróc; đoạn từ Km7 + 100 đến Km7 + 800 đã xảy ra sự cố thẩm lậu, thấm ướt mái đê phía đồng năm 2024.

Những ngày qua, để chủ động phòng, chống bão số 3, Đội quản lý đê nhân dân đã phối hợp với Tổ tuần tra canh gác đê của xã Gia Hưng đã tập trung nhân lực tổ chức nhanh chóng phát quang bụi rậm mặt trong của đê để kiểm tra và kịp thời xử lý các điểm rò rỉ, thẩm lậu ở chân đê và mái đê. Xã cũng đã thành lập 3 Tổ tuần tra, canh gác đê để tổ chức tuần tra, kiểm tra, phát hiện, báo cáo kịp thời tình trạng đê, cũng như các diễn biến hư hỏng, sự cố đê tại khu vực đê được phân công phụ trách. Đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống lụt, bão; phối hợp với cán bộ quản lý đê tại địa phương trong việc thường xuyên kiểm tra, tuần tra, canh gác bảo vệ đê và tham gia xử lý sự cố đê, sạt lở bờ sông, kênh, rạch.

Ông Hoàng Ngọc Hoà, Chủ tịch UBND xã Gia Hưng cho biết, xã đã tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu. Khẩn trương hoàn thành gia cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn trước khi bão đổ bộ; kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi xảy ra mưa lũ.

Để ứng phó với bão số 3, xã Gia Phong cũng đã sớm hoàn tất mọi công việc chuẩn bị ứng phó một cách chủ động. Xã đã triển khai kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời kiểm tra, rà soát và chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai xử lý khi có sự cố.

Ông Đinh Ngọc Thảo, Nhà máy trưởng Trạm bơm Lỗi Sơn, xã Gia Phong cho biết, để hạn chế ngập lụt, tiêu thoát nước dân sinh, đảm bảo an toàn cho các khu vực nuôi trồng thuỷ sản, ngay từ 16 giờ ngày 20/7, Trạm bơm Lỗi Sơn đã vận hành 5/7 tổ máy, công suất 1.400 m3/giờ để tiêu nước đệm, khi có mưa lớn kéo dài sẽ vận hành 100%. 

Ông Đinh Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Phong cho biết, xã đã chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp. Đồng thời tập trung triển khai việc phát quang cây, cỏ dại mọc trên tuyến đê Hữu Hoàng Long, đặc biệt là tràn Lạc Khoái để sẵn sàng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ có thể xảy ra.

Tỉnh Ninh Bình có gần 1.242 km đê các loại với 75 trọng điểm phòng, chống lụt bão, trong đó có 9 trọng điểm cấp tỉnh. Một số trọng điểm đặc biệt trên tuyến đê biển như: Cồn Tròn, Hải Thịnh II, III (xã Hải Thịnh); Bình Minh III (xã Kim Đông); Âu Chanh (phường Tây Hoa Lư), Lạc Thiện I (xã Quang Thiện); vùng xả lũ, vùng tràn ven sông Hoàng Long, vùng bối ven sông Hồng, sông Đáy... Toàn tỉnh cũng có 46 hồ với tổng dung tích 44,34 triệu m3, trong đó có các hồ lớn với dung tích từ 1 triệu m3 đến 5 triệu m3 như các hồ Thác La, Yên Quang, Đồng Chương, Thường Sung, Đập Trời, Đá Lải, Yên Thắng, Yên Đồng, Núi Vá.

Nếu bão số 3 đổ bộ cấp 9 vào địa bàn tỉnh Ninh Bình, đồng thời lũ các sông trên địa bàn tỉnh ở mức trên báo động 3 sẽ dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn cho tuyến đê và có những ảnh hưởng rất lớn khi xảy ra, nhất là một số tuyến đê trọng điểm như đê hữu Đáy, đê sông Hoàng Long, đê sông Vạc, đê biển Bình Minh III, đê tả Đáy, đê hữu Ninh và đê biển Hải Hậu…

Để ứng phó với bão số 3, tỉnh Ninh Bình đã chủ động kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công trình đê điều, phương án hộ đê trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời sẵn sàng các phương án di dời dân, hộ đê toàn tuyến, phương án bảo vệ trọng điểm phòng, chống lụt bão đồng thời chuẩn bị đầy đủ các loại nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ nhân dân trong quá trình di dời…

Thùy Dung (TTXVN)
Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3, sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu bão
Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3, sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu bão

Ngày 22/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa cùng Đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại các phường: Phủ Lý, Nguyễn Úy, Kim Thanh, Kim Bảng và Tam Chúc; kiểm tra thực tế công trình trọng điểm cống qua đê Tả Đáy trạm bơm Tân Sơn (phường Nguyễn Úy); trạm bơm Võ Giang (xã Tân Thanh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN