Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đón 1.000 người nhập cảnh trong ngày mùng 1 Tết

Sáng 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên “xông đất” năm mới nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.  

Chú thích ảnh
Người nước ngoài làm thủ tục xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Trong buổi sáng, thành phố Móng Cái đã đón đoàn khách du lịch hơn 250 người làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Dự kiến trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẽ có khoảng 1.000 khách du lịch nhập cảnh qua thành phố Móng Cái để đi tham quan du lịch tại một số địa điểm của tỉnh Quảng Ninh và Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là tín hiệu mở đầu thuận lợi để ngành du lịch Móng Cái tiếp tục khởi sắc và bứt phá trong năm 2024. 

Các lực lượng chức năng cửa khẩu 2 nước làm việc xuyên Tết phục vụ nhu cầu xuất nhập cảnh của nhân dân và du khách. Mọi thủ tục được các lực lượng chức năng thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện để du khách nhập cảnh nhanh chóng. 

Với nhiều nỗ lực, năm 2023 thành phố Móng Cái đã đón trên 2,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 130% cùng kỳ; triển khai làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Bắc Luân II góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại xuất nhập khẩu.

Năm 2024, thành phố Móng Cái đặt mục tiêu đón 3,3 triệu lượt khách du lịch; đồng thời tiếp tục xây dựng thành phố du lịch xanh, thông minh, thân thiện và an toàn, phát triển tối thiểu 5 sản phẩm du lịch mới, phấn đấu thu dịch vụ du lịch trên 100 tỷ đồng.

Văn Đức (TTXVN)
Khôi phục xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc)
Khôi phục xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc)

Ngày 1/12, tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn diễn ra lễ khôi phục chức năng xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN