Chung sức giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do ngập lụt

Với phương châm nước rút đến đâu vệ sinh nhà cửa, trường lớp đến đấy, lực lượng vũ trang Ninh Bình phối hợp với chính quyền địa phương đã có mặt tại các xã bị ngập lụt do ảnh hưởng mưa bão giúp dân dọn dẹp, lau chùi, khử khuẩn nhà dân và trường lớp.

Chú thích ảnh
Các giáo viên và người dân cùng lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ số 1 - Phù Vân khẩn trương dọn dẹp trường lớp để đón học sinh quay lại trường. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, hàng chục hộ dân ở Tân Thanh và Thanh Lâm bị nước lũ tràn vào nhà, có nơi ngập sâu, khiến sinh hoạt đảo lộn, đời sống gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tại Trường mầm non Thanh Nghị xã Thanh Lâm bị nước ngập sâu. Đỉnh điểm khi nước lũ dâng cao, gây ngập từ 1 - 1,2m, dẫn đến các phòng học, phòng thư viện, bếp ăn, nhà vệ sinh, khu tập thể bán trú, nhà để xe... chìm trong bùn nước.

Sau gần 1 tuần, nước đã bắt đầu rút xuống nhưng tất cả phòng học, bàn ghế bị phủ bùn dày đặc. Để sớm đón học sinh trở lại an toàn, Ban giám hiệu nhà trường đã huy động tất cả thầy cô và cán bộ, nhân viên của đơn vị Ban Chỉ huy phòng thủ số 1 - Phù Vân và lực lượng dân quân địa phương đến dọn dẹp, lau chùi, khử khuẩn trường lớp.

Cô giáo Lại Thị Phượng, Hiệu Phó trường Mầm non Thanh Nghị xã Thanh Lâm chia sẻ: "Trong ngày 5/10, khi nước đã rút dần, Ban Giám hiệu đã ngay lập tức huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt cùng với gần 60 cán bộ, nhân viên của đơn vị Ban Chỉ huy phòng thủ số 1 - Phù Vân đến tổng dọn vệ sinh. Nhà trường đã cho thau bể nước ngầm (là nguồn nước sạch, đã bị ngập nước nhiều ngày) đảm bảo học sinh quay trở lại đi học có nước sạch để sử dụng. Ban Giám hiệu nhà trường đã liên hệ với Trạm y tế xã Thanh Nghị đến phun dung dịch khử khuẩn phòng học và đồ dùng học tập bằng dung dịch khử khuẩn Cloramin B. Đến thời điểm hiện tại, vệ sinh môi trường trong phòng học đã cơ bản sạch, gọn và sẵn sàng. Dự kiến các học sinh sẽ trở lại trường trong 1 - 2 ngày tới. Chúng tôi cảm động và rất biết ơn sự giúp đỡ kịp thời, nhiệt tình của các chú bộ đội đá đến giúp đỡ nhà trường dọn dẹp để sớm đón học sinh đến trường trở lại”.

Trước đó, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão, hơn 15 ha lúa mùa của trên 300 hộ dân ở các thôn Bến, Đồng Ao, Đình Hậu, Lường Phượng (xã Tân Thanh, Ninh Bình)… chìm trong nước, nhiều diện tích bị đổ rạp, nguy cơ mất trắng. Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 1 - Phù Vân phối hợp chính quyền xã Tân Thanh, Thanh Lâm đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an xã, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tham gia giúp nhân dân khẩn trương xuống đồng gặt những diện tích lúa bị ngập, đưa đi phơi sấy; trong đó, nhiều hộ gia đình neo đơn, người già hoặc có hoàn cảnh khó khăn cũng được ưu tiên hỗ trợ kịp thời.

Bày tỏ lòng cảm kích trước sự giúp đỡ của các lực lượng trên địa bàn, bà Trần Thị Hà, thôn Đồng Ao (xã Tân Thanh) chia sẻ: “Năm nay do ảnh hưởng thời tiết nên lúa vụ lúa mùa năm 2025 thu hoạch muộn hơn mọi năm. Khi lúa chín vàng, chuẩn bị đến ngày gặt thì bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây mưa lớn khiến nhiều cánh đồng lúa ở thôn ngã đổ, ngập úng; trong đó, có hơn 1,5 ha lúa của gia đình tôi. May mắn có sự quan tâm giúp đỡ của lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên,... quan tâm hỗ trợ để thu hoạch kịp thời”.

Việc huy động kịp thời, sát thực tiễn của các lực lượng trong bước ứng cứu ban đầu, góp phần giúp người dân Tân Thanh, Thanh Lâm hạn chế thiệt hại trước mắt, bảo vệ phần nào mùa màng và tài sản trong nước lũ.

Chú thích ảnh
Cán bộ, nhân viên đơn vị Ban Chỉ huy phòng thủ số 1 - Phù Vân và lực lượng dân quân địa phương đến dọn dẹp, lau chùi, khử khuẩn trường lớp trường Mầm non Thanh Nghị xã Thanh Lâm khi nước lũ vừa rút. 

Thượng tá Vũ Đức Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ số 1 - Phù Vân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình cho biết, những ngày vừa qua, đơn vị liên tục điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ. Bất kể thời tiết mưa bão hay đêm tối, khi nhận được đề nghị của địa phương là đơn vị khẩn trương cơ động đến ứng cứu nhân dân, như sơ tán dân đến vị trí an toàn, khắc phục sự cố đê, phòng chống ngập lụt.

“Hiện nay, nước sông bắt đầu rút, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi sát diễn biến, chủ động triển khai lực lượng ứng cứu, giúp đỡ nhân dân khi nước rút. Bên cạnh công tác cứu hộ, cứu nạn, các cơ quan, đơn vị còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó thiên tai, phòng tránh tai nạn trong mưa lũ. Hoạt động này cũng là dịp để cán bộ, nhân viên đơn vị thể hiện tinh thần quân đội với nhân dân, củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết quân dân, đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân; đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ”, Thượng tá Vũ Đức Tuấn chia sẻ.

Việc huy động kịp thời, sát thực tiễn của các lực lượng vũ trang góp phần giúp người dân hạn chế thiệt hại trước mắt, bảo vệ phần nào mùa màng và tài sản trong nước lũ và dọn dẹp, lau chùi, khử khuẩn khi nước rút. Đây chính là điểm tựa quan trọng để bà con vững tâm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Bài và ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)
Ứng phó bão số 11: Hà Nội kích hoạt các biện pháp tiêu thoát nước, phòng chống úng ngập
Ứng phó bão số 11: Hà Nội kích hoạt các biện pháp tiêu thoát nước, phòng chống úng ngập

Ngày 5/10, trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã yêu cầu các xí nghiệp trực thuộc tổ chức trực ban 24/24h tại trụ sở đơn vị từ 7h30' ngày 4/10 đến hết bão và giải quyết xong các sự cố (nếu có); rà soát các trạm bơm đầu mối, vật tư, thiết bị, nhu yếu phẩm, sẵn sàng huy động 100% lực lượng, xe máy thiết thiết bị phục vụ ứng phó bão số 11 với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN