Chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội

Ngày 21/1, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu dự và chỉ đạo lễ xuất quân của lực lượng Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2020, đồng thời yêu cầu lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là đấu tranh với hội, nhóm trên không gian mạng liên quan đến an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, ngăn chặn kịp thời việc kích động tụ tập đông người biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng và các đối tượng sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, tán phát thông tin xấu, độc. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều mong muốn, lực lượng Công an nỗ lực, quyết tâm chính trị cao trong thời gian tới, đặc biệt là đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, địa phương. 

Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu yêu cầu, các lực lượng tập trung triển khai phương án, kế hoạch phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không để xảy ra vụ án, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Chú thích ảnh
Lực lượng công an Bạc Liêu tuần hành trên một số tuyến đường trong nội ô thành phố Bạc Liêu ngay sau lễ xuất quân. 

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Lê Việt Thắng cũng phát lệnh ra quân trong toàn lực lượng với khí thế tiến công quyết liệt “Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Bạc Liêu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống của nhân dân”.

Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; bố trí lực lượng tăng cường nắm tình hình, bám sát địa bàn cơ sở gắn với thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội. Ngoài ra triển khai quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. 

Sau một tháng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm (từ 8 giờ ngày 15/12/2020), lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều tra, khám phá 13/13 vụ về trật tự xã hội; bắt giữ, vận động 17 đối tượng có quyết định truy nã; triệt xóa 144 vụ liên quan đến cờ bạc, mua bán dâm với 539 đối tượng; phạt hành chính 23 vụ, 93 đối tượng. Công tác trực chỉ huy, trực ban, ứng trực và chế độ thông tin bảo đảm an ninh, trật tự và tấn công, trấn áp tội phạm trong mọi tình huống được tăng cường.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)
Đồng Nai chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động
Đồng Nai chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai có ngành công nghiệp phát triển mạnh, hiện 32 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với trên 1.500 dự án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN