Chăm lo Tết cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn

Những ngay qua, tại các địa phương đều triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh
Thượng tá Hà Thái Hoàn, Trưởng Công an thành phố Lai Châu thăm, chúc Tết cụ Giàng Thị Sua (sinh năm 1920, bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu).

Công an thành phố Lai Châu thăm hỏi, chúc Tết các công dân trên 100 tuổi

Ngày 3/2, Thượng tá Hà Thái Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Lai Châu cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, chúc Tết 11 công dân trên 100 tuổi đang sinh sống trên địa bàn.

Tại các gia đình đến thăm, Thượng tá Hà Thái Hoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới các công dân cao tuổi tiêu biểu nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Thượng tá Hà Thái Hoàn mong muốn gia đình các công dân cao tuổi luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Chú thích ảnh
Công an thành phố Lai Châu thăm, chúc Tết cụ Thào Thị Mỷ (sinh năm 1914, bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu).

Việc thăm hỏi, chúc tết người cao tuổi thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc của các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Lai Châu. Đây cũng là hoạt động thể hiện truyền thống, đạo lý "Kính già trọng lão" của người dân Việt Nam.

Đa dạng hoạt động chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk

Ngày 3/2, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” trao quà Tết cho người lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 500 suất quà (300.000 đồng/suất) gồm các nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết cho các hộ gia đình, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ, góp phần giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết thêm đầm ấm, đủ đầy.

Anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, “Gian hàng 0 đồng” là hoạt động trong hành trình "Xuân tình nguyện - Tết nhân ái" của tuổi trẻ Đắk Lắk hướng đến người nghèo và các đối tượng yếu thế trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bên cạnh “Gian hàng 0 đồng”, hành trình "Xuân tình nguyện - Tết nhân ái" cấp tỉnh năm 2024 có nhiều hoạt động nổi bật như: Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; chương trình “Đón Tết Rồng - nhân bội lộc” tại huyện Krông Búk; chương trình “Xuân tình nguyện” dành cho học sinh, sinh viên, thiếu nhi mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh và huyện Krông Ana; thăm, tặng quà thanh niên công nhân, lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ, thiếu nhi đang điều trị tại bệnh viện trong đêm Giao thừa...

Ngoài hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, tuổi trẻ Đắk Lắk chú trọng tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trong dịp này như: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; khởi công xây dựng Nhà nhân ái; tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng quần áo và cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi; tổ chức trò chơi dân gian; ra mắt đội hình tình nguyện hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, các huyện, thị, thành Đoàn và tổ chức Đoàn trực thuộc vận động các nguồn lực chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn; triển khai các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị.

Anh Y Lê Pas Tơr thông tin thêm, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã vận động được hơn 1,2 tỷ đồng để chăm lo Tết cho nhân dân. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Tỉnh Đoàn tập trung chăm lo cho thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, các em thiếu nhi mồ côi và chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, người dân khu vực biên giới.

Nhận được phần quà Tết do Tỉnh Đoàn Đắk Lắk trao tặng, cụ Hồ Thị Nhi (80 tuổi, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) xúc động chia sẻ, "mặc dù trị giá phần quà 300.000 đồng không lớn song giá trị tinh thần rất lớn. Tình nghĩa đằng sau mỗi phần quà là vô giá, góp phần mang lại niềm vui, niềm an ủi dịp Tết đến Xuân về cho người dân có hoàn cảnh khó khăn".

Cùng tâm trạng như cụ Nhi, ông Nguyễn Minh Nhân (56 tuổi, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột) cho hay, vợ chồng ông mang nhiều bệnh tật trong người. Ông làm nghề bán vé số, vợ bán bánh, song cuộc sống bấp bênh, khó khăn. Tết này được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng quà Tết, vợ chồng ông Nhân rất xúc động và tự nhủ không nản lòng, phải luôn cố gắng động viên nhau vượt qua khó khăn.

Quý Trung - Hoài Thu (TTXVN)
Chăm lo Tết cho công nhân, người lao động, gia đình chính sách
Chăm lo Tết cho công nhân, người lao động, gia đình chính sách

Chiều tối 31/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp VNPT Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thăm, tặng quà công nhân lao động tại các khu nhà trọ thuộc phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN