Cầu Rạch Miễu ùn ứ giao thông sáng mùng 2 Tết

Ngày 13/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán 2021), cầu Rạch Miễu (nối hai tỉnh Bến Tre-Tiền Giang) bị quá tải do người dân đi chơi Tết đông dẫn đến lưu lượng xe gia tăng đột biến.

Chú thích ảnh
Ùn tắc qua Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN

Theo ghi nhận, đến gần 13h ngày 13/2, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra ở hai bên đường dẫn lên cầu Rạch Miễu, dù lực lượng chức năng hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã nỗ lực điều tiết giao thông.

Vụ ùn ứ xảy ra lúc 8 giờ 30 cùng ngày khi lượng xe đi qua cầu Rạch Miễu, hướng Tiền Giang đi Bến Tre tăng đột biến và liên tiếp xảy ra hai vụ va chạm xe trên cầu Rạch Miễu. Cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phối hợp để chốt chặn, điều tiết lưu thông một chiều trên cầu để ưu tiên cho các phương tiện ở chiều còn lại. Lượng xe được giải tỏa theo hướng ưu tiên phía có dòng xe bị kẹt nhiều hơn.

Song song đó, cảnh sát giao thông phía tỉnh Tiền Giang đã điều tiết xe chạy về hướng phà tạm Rạch Miễu để giảm áp lực cho cầu Rạch Miễu.

Ngoài ra, bến phà tạm Rạch Miễu đã phải huy động 4 chiếc phà để đưa khách qua sông Tiền. Đến 14 giờ, sau hơn 5 tiếng đồng hồ nỗ lực giải quyết tình trạng kẹt xe, giao thông khu vực cầu Rạch Miễu đã trở lại bình thường.

Công Trí (TTXVN)
Phân luồng giao thông giải quyết kẹt xe kéo dài tại cầu Rạch Miễu
Phân luồng giao thông giải quyết kẹt xe kéo dài tại cầu Rạch Miễu

Chiều 3/1, Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bến Tre cho biết trước tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu, Phòng Cảnh sát giao thông công an hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phối hợp Trạm thu phí cầu Rạch Miễu xả trạm và phân luồng giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN