Phân luồng giao thông giải quyết kẹt xe kéo dài tại cầu Rạch Miễu

Chiều 3/1, Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bến Tre cho biết trước tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu, Phòng Cảnh sát giao thông công an hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phối hợp Trạm thu phí cầu Rạch Miễu xả trạm và phân luồng giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết lượng xe từ Tiền Giang lên cầu Rạch Miễu về Bến Tre nhằm kéo giảm ùn tắt phía Tiền Giang. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN

Do xe di chuyển từ hướng Bến Tre đi Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021 rất đông, tình trạng kẹt xe kéo dài từ đầu giờ chiều 3/1. Ngành chức năng phân luồng cho xả trạm 4 lần tại khu vực thu phí cầu Rạch Miễu; đồng thời phân luồng chỉ cho xe hướng Bến Tre sang Tiền Giang để giảm ùn tắc.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến cáo tất cả phương tiện xe tải trọng lớn (xe 3 trục) không di chuyển qua cầu Rạch Miễu đến 21h ngày 3/1, nhằm tránh ùn tắc tại cầu Rạch Miễu. Vì từ chiều 3/1, người dân sẽ tập trung đông di chuyển trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Thượng tá Nghĩa cho biết, tỉnh Bến Tre đang tập trung xây dựng bến phà Rạch Miễu tạm để giải tỏa ùn tắc giao thông trong thời gian tới. Dự kiến, bến phà Rạch Miễu tạm sẽ được đưa vào sử dụng trước ngày 1/2/2021 (tức ngày 20/12 âm lịch).

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký giúp giải quyết kẹt xe và ngập nước
Nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký giúp giải quyết kẹt xe và ngập nước

Sau 3 năm thi công, công trình nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đã được đưa vào sử dụng, giải quyết tình trạng kẹt xe, ngập nước thường xuyên xảy ra trên tuyến đường này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN