Lượng xe qua cầu Rạch Miễu tăng cao trong ngày đầu nghỉ Tết dương lịch

Theo ghi nhận, từ 9 giờ sáng 1/1, lượng xe từ Tiền Giang về Bến Tre ngày càng đông. Đến khoảng 10 giờ, phương tiện giao thông di chuyển lên cầu Rạch Miễu rất đông khiến giao thông ùn ứ, lực lượng Cảnh sát giao thông 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết giao thông.

Chú thích ảnh
Lượng xe đổ về Bến Tre sáng ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2021 rất đông, gây ùn ứ cục bộ. 

Theo Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Trưởng phòng cảnh sát giao thông Bến Tre: Phía lực lượng Cảnh sát giao thông Bến Tre đã túc trực phân luồng giao thông ở cầu Rạch Miễu ngã tư An Khánh (huyện Châu Thành) và một số vị trí khác để tránh kẹt xe trên tuyến Quốc lộ 60 nên trên tuyến quốc lộ này (đoạn từ cầu Rạch Miễu vào thành phố Bến Tre) chưa xảy ra tình trạng kẹt xe mà chỉ ùn ứ cục bộ một số đoạn.

Do lượng phương tiện giao thông từ hướng Tiền Giang về Bến Tre nhiều gấp 10 lần ngày thường nên lực lượng Cảnh sát giao thông phải thực hiện phương án cho lưu thông từng đợt 30 phút mỗi hướng, ưu tiên giảm ùn tắc cho phía Tiền Giang.

Tình trạng ùn tắc giao thông khu vực Cầu Rạch Miễu vẫn thường xuyên xảy ra mỗi dịp lễ Tết và cuối tuần. Nguyên nhân là do phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 60 ngày càng đông, trong khi cầu Rạch Miễu nhỏ hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, nhất là vào các dịp cao điểm. Đến thời điểm này, Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã tiến hành thu phí không dừng (ETC), tuy nhiên, số lượng xe ôtô dán thẻ thu phí tự động (ETAG) rất ít nên vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ tại trạm thu phí này.

Thượng tá Võ Văn Nghĩa cũng cho biết, trong những ngày nghỉ Tết dương lịch 2021, lưu lượng xe qua Cầu Rạch Miễu sẽ tiếp tục tăng cao nên việc kẹt xe khu vực dẫn lên cầu Rạch Miễu là điều không thể tránh khỏi. Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong dịp lễ Tết Nguyên Đán 2021, tỉnh Bến Tre đang gấp rút thi công bến phà tạm Rạch Miễu, dự kiến sẽ đi vào vận hành cuối tháng 1/2021.

Phà tạm Rạch Miễu sẽ hoạt động xuyên suốt trong 5 năm (2021 - 2025) trong khi chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Cầu Rạch Miễu 2 được xây dựng với tổng kinh phí khoảng trên 5.000 tỷ đồng đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương và dự kiến công trình này sẽ được khởi công vào năm 2021, hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tin, ảnh: Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)
Xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang và Bến Tre
Xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang và Bến Tre

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 1741/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN