Cao Bằng: Giữ dòng chảy vốn chính sách thông suốt từ đầu năm

Những ngày đầu năm mới 2026, chúng tôi có chuyến đi về Cao Bằng khi nắng xuân bừng sáng, sưởi ấm những cánh rừng già, bỗng thấy lòng vui rộn rã, bởi hình ảnh các bản làng yên bình, trù phú hiện ra trước mắt với sự “thay da đổi thịt” rõ rệt.

Chú thích ảnh
NHCSXH tỉnh Cao Bằng họp triển khai nhiệm vụ giúp dân giảm nghèo ngay từ đầu năm 2026.

Hành trình của tín dụng chính sách giúp dân giảm nghèo

Những đổi thay của Cao Bằng có được là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của trung ương, của các cấp ngành và sự nỗ lực của địa phương, trong đó có phần đóng góp quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách mà Đảng, Nhà nước giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) mang đến cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng nguồn thu, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội.

Chú thích ảnh
NHCSXH tỉnh Cao Bằng họp triển khai nhiệm vụ giúp dân giảm nghèo ngay từ đầu năm 2026.

Gia đình chị Mạc Thị Huế, ở xóm Bản Niếng, xã Quang Hán, từ một hộ nghèo, nhưng nhờ sự cần cù lao động, ham học hỏi, cùng việc sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi phát triển chăn nuôi và mở rộng vườn cây ăn quả trên mảnh đất quê hương, nên giờ đây đã có cuộc sống đủ đầy, thu nhập mỗi năm tới 200 triệu đồng.

Còn ở xã Bảo Lạc, mọi người nhắc đến anh Lầu A Vàng, ngụ xóm Khuổi Bốc, như một hình mẫu vượt nghèo thành công. Là một đoàn viên thanh niên dám nghĩ dám làm, anh mạnh dạn vay vốn chính sách dành cho hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, để xây dựng mô hình kinh tế trồng trọt kết hợp với chăn nuôi, tạo dựng được cơ ngơi kinh tế gia trại bao gồm 20 con bò sinh sản, 8 ha cây rừng, cây ăn quả xanh tốt, trĩu quả.

“Từ nguồn vốn ưu đãi 100 triệu đã giúp gia đình tôi chủ động, kịp thời vào vụ sản xuất, phát triển kinh tế ngay từ đầu năm mới”, anh Lầu A Vàng tâm sự.

Lan tỏa hiệu quả vốn tín dụng ưu đãi lan tỏa

Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ Đảng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Cao Bằng, ông Nguyễn Quang Thịnh, cho biết: Dẫu gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng khi thấy bản làng đổi thay, cuộc sống đồng bào dân tộc thêm no đủ, tươi sáng bằng chính nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, những cán bộ NHCSXH quên hết mệt nhọc và rất phấn chấn thực thi công việc thường nhật, bám sát cơ sở, tận tâm giúp đỡ nhân dân vay vốn thuận lợi, sử dụng vốn vay đầu tư đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng chính sách ở Cao Bằng luôn tận tâm nhiệt tình giúp đồng bào dân tộc vay vốn thuận lợi, sử dụng vốn vay hiệu quả.

Ngay từ ngày đầu thành lập (năm 2023) đến nay, NHCSXH Cao Bằng luôn tích cực tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên, của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp của các hội, đoàn thể nhận ủy thác, cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ ngân hàng, nên nhiều công việc hữu ích được triển khai đồng bộ, bảo đảm cho hoạt động tín dụng chính sách thông suốt, không bị gián đoạn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, kể cả hộ mới thoát nghèo trên 56 xã, phường thuộc tỉnh Cao Bằng.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng chính sách ở Cao Bằng luôn tận tâm nhiệt tình giúp đồng bào dân tộc vay vốn thuận lợi, sử dụng vốn vay hiệu quả.

NHCSXH Cao Bằng đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, thông qua 20 chương trình tín dụng chính sách và tổng nguồn vốn xấp xỉ 5.200 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với năm 2025, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là 1.072 tỷ đồng, hoàn thành 111% kế hoạch.

Đáng kể đến tổng dư nợ của NHCSXH Cao Bằng đạt 5.132 tỷ đồng, tăng 64 tỷ đồng so với năm 2025 với hơn 61.000 khách hàng còn dư nợ.

Đặc biệt, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, tất cả 9 phòng giao dịch trực thuộc NHCSXH tỉnh đã duy trình hiệu quả phiên giao dịch tại xã, đẩy mạnh tiến độ giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, đồng thời chú trọng quản lý rủi ro, kiểm soát nợ quá hạn, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hượng, sử dụng đúng mục đích và hoàn trả đúng quy định.

Chú thích ảnh
Cán bộ tín dụng chính sách ở Cao Bằng luôn tận tâm nhiệt tình giúp đồng bào dân tộc vay vốn thuận lợi , sử dụng vốn vay hiệu quả.

Nhờ vậy, doanh số cho vay 2 tháng đầu năm 2026 đạt 268,1 tỷ đồng với 2.760 lượt hộ được vay vốn; Doanh số thu nợ 2 tháng đầu năm 2026 cũng đạt 204,5 tỷ đồng, bằng 76,3% doanh số cho vay. Nguồn vốn chính sách trong 2 tháng đầu năm nay đã giúp 2760 lượt khách hàng được vay vốn, với số tiền là 268,1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 1.296 lao động, hỗ trợ xây dựng 572 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ 02 người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để trang trải chi phí học tập cho HSSV….

Nguồn vốn TDCS đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, từ đó góp phần thực hiện chính sách, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Những nỗ lực của NHCSXH tỉnh Cao Bằng cùng hệ thống chính trị đã góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ biên giới lãnh thổ, được các cấp lãnh đạo và đông đảo nhân dân địa phương tin tưởng, khen ngợi.

“Hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện là một giải pháp có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn và thực sự là “chìa khóa” then chốt trong công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở vùng núi cao biên giới”. Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Cao Bằng, ông Vũ Đình Quang, khẳng định.

Ngọc Nguyễn – Minh Uyên
Người dân vùng biên phấn khởi đón Tết nhờ vốn tín dụng chính sách ưu đãi
Người dân vùng biên phấn khởi đón Tết nhờ vốn tín dụng chính sách ưu đãi

Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, niềm vui đang lan tỏa khắp thôn tại những hộ vùng biên giới xã Đăk Ơ (tỉnh Đồng Nai). Nhờ “luồng gió mới” từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn đã có điều kiện đầu tư sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả và có điều kiện đón Tết đầy đủ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN