Chiêm ngưỡng cây vải tổ hơn 100 năm tuổi tại Bắc Ninh

Đến xã Phúc Hòa (Bắc Ninh) dịp này, du khách được chiêm ngưỡng, chụp ảnh bên cây vải tổ hơn 100 năm tuổi của gia đình chị Nguyễn Thị Thuyết, thôn Thái Hòa, xã Phúc Hòa.

Đây là cây đầu dòng của vùng vải sớm Phúc Hòa - biểu tượng văn hóa, ký ức và niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân nơi đây. Từ khi ra quả đến nay, cây chưa khi nào mất mùa. Năm nay, nhiều vườn quả mất mùa nhưng cây vẫn cho thu hoạch khoảng 5-6 tạ quả. Hiện nay, xã đang tiếp tục thực hiện các biện pháp gìn giữ, bảo tồn và khai thác giá trị từ cây vải tổ gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh quê hương Phúc Hòa. 

Chú thích ảnh
Rễ cây bám chặt, ăn sâu dưới lòng đất, giúp cây có sức sống bền bỉ và lưu giữ hương vị đặc trưng của vải thiều.
Chú thích ảnh
Cây vải tổ Bắc Ninh.  
Chú thích ảnh
Cây vải tổ là niềm tự hào của người dân trồng vải Bắc Ninh.
Chú thích ảnh
Quả của cây vải tổ có vị ngọt thanh, mát, hương vị của vải thiều cổ truyền.
Chú thích ảnh
Cây vải tổ tại Bắc Ninh có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, là giống cây đầu dòng của vùng vải sớm Phúc Hòa, biểu tượng văn hóa, ký ức và niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân nơi đây. 
Chú thích ảnh
Cây vải tổ tại Bắc Ninh có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, là giống cây đầu dòng của vùng vải sớm Phúc Hòa, biểu tượng văn hóa, ký ức và niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân nơi đây.
Chú thích ảnh
Cây vải tổ tại Bắc Ninh có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, là biểu tượng văn hóa, ký ức và niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân nơi đây.
Thanh Thương (TTXVN)
Bộ Công Thương vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ, xuất khẩu quả vải
Bộ Công Thương vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ, xuất khẩu quả vải

Nhằm hỗ trợ công tác tiêu thụ, xuất khẩu quả vải trong niên vụ 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đã đề ra, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa ban hành văn bản số 600/XNK-NH về việc hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ quả vải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN