Cần Thơ thúc đẩy sản xuất lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp

Ngày 16/4, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi tập huấn đánh giá mức độ thực hành canh tác lúa đáp ứng tiêu chí chứng nhận "Gạo Việt Xanh", phát thải thấp và định hướng cấp mã số vùng trồng cho nông dân cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn đơn thuần mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển nông nghiệp bền vững của thành phố, gắn liền với Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao của Chính phủ.

Trong năm 2026, Cần Thơ triển khai thí điểm chương trình này với 30 hợp tác xã, quy mô diện tích hơn 8.000 ha và thu hút trên 5.200 hộ nông dân tham gia. Theo bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, mục tiêu trọng tâm là đánh giá mức độ áp dụng quy trình sản xuất tại các đơn vị đã đăng ký.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tập huấn.

Để đảm bảo tiến độ, từ nay đến ngày 30/04, Chi cục ưu tiên phối hợp địa phương đánh giá 11 hợp tác xã tiêu biểu. Mỗi đơn vị huy động khoảng 50 nông dân tham gia để đảm bảo quy trình diễn ra liên tục, bám sát phương pháp đánh giá chính xác tại cơ sở.

Chú thích ảnh
Theo bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, mục tiêu trọng tâm của tập huấn là đánh giá mức độ áp dụng quy trình sản xuất lúa phát thải thấp
tại các đơn vị đã đăng ký. 

Điểm đột phá của chương trình lần này là việc thay thế phương pháp điều tra thủ công bằng ứng dụng di động (App) và công cụ ViRiCert. Việc số hóa giúp chuẩn hóa dữ liệu sản xuất ngay từ nông hộ, minh bạch hóa quá trình canh tác và tạo nền tảng vững chắc cho hệ thống đo đạc - báo cáo - thẩm định (MRV). Đây là cơ sở then chốt để phục vụ cấp chứng nhận "Gạo Việt Xanh, phát thải thấp". Kết quả đánh giá sẽ được công bố tại hội thảo vào tháng 5, mở ra cơ hội ký kết bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp như Công ty Đại Dương Xanh và Công ty Trung An cho những đơn vị đạt chuẩn.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, cốt lõi của chương trình là thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất: không chỉ tăng năng suất mà phải tăng giá trị, giảm chi phí và giảm phát thải.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ nhận định, cốt lõi của chương trình Đề án 1 triệu ha lúa là thay đổi hoàn toàn phương thức sản xuất.

Thay vì sản xuất đơn lẻ, nông dân cần tổ chức theo chuỗi, có truy xuất nguồn gốc và chứng nhận dựa trên nền tảng khoa học công nghệ. Bà đề nghị các cơ quan chuyên môn hướng dẫn theo tinh thần "cầm tay chỉ việc", đồng thời kêu gọi nông dân mạnh dạn thay đổi tập quán, tiếp cận công nghệ mới vì lợi ích lâu dài. Đây chính là cơ hội lớn để Cần Thơ tái định vị ngành lúa gạo từ truyền thống sang sản xuất xanh và có trách nhiệm./.

Thu Hiền
Agribank Chi nhánh Long An ký kết hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao
Agribank Chi nhánh Long An ký kết hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao

Ngày 12/3/2026, tại xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh, Agribank Chi nhánh Long An đã tham gia sự kiện “Trình diễn công nghệ và trao đổi kinh nghiệm chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp” trong khuôn khổ triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Và Agribank Chi nhánh Long An cũng ký kết hợp tác hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN