Cần Thơ: Cụ thể hóa chương trình hành động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 

Ngày 7/12, Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát, phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang, Trưởng đoàn khảo sát cho biết, cuộc khảo sát nhằm đánh giá công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Đồng thời, Đoàn mong muốn lắng nghe mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố đã thực hiện thời gian qua cũng như các đề xuất, kiến nghị Trung ương về chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách, giải pháp nhằm triển khai Nghị quyết đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sau khi nghe Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và đại diện các ban, ngành thành phố bổ sung, giải trình, Trưởng đoàn khảo sát Nguyễn Đình Khang đánh giá cao việc Thành ủy Cần Thơ đã kịp thời ban hành, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình hành động và triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Trưởng đoàn khảo sát yêu cầu, Cần Thơ tiếp tục tăng cường thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động thành phố đã xây dựng nhằm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW trước khi Trung ương ban hành nghị quyết mới; đồng thời yêu cầu thành phố bổ sung, phân tích làm sâu sắc thêm việc khai thác chính sách, giải pháp đối với các giai tầng xã hội như: công nhân, nông dân, doanh nhân, quân nhân, thanh niên, phụ nữ…

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, nhận thức của hệ thống chính trị các cấp thành phố được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến các giới, tầng lớp nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết, lãnh đạo thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước trưởng thành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, khuyến khích mọi người vươn lên làm giàu chính đáng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội, hội quần chúng tăng cường thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới, Thành ủy Cần Thơ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Trung ương; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Bài, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Ngày 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 2, xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN