Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương ngày càng phát triển

Chiều 11/11, ấp Phước Bình A (xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón tham dự Ngày hội.

Chú thích ảnh
Quang cảnh ngày hội. 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết, Ban Công tác Mặt trận ấp Phước Bình A đã thông tin những kết quả nổi bật trong hoạt động thời gian qua. Theo đó, thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, địa phương đã hỗ trợ 2 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo được tiếp cận vốn vay sản xuất. Công tác vận động Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, qua đó đã vận động trên 7,5 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo, đồng thời làm tốt công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ kịp thời hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 40,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận ấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Qua các phong trào, nhân dân đã đóng góp 70 triệu đồng thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình chăm sóc trẻ em và mô hình bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón đánh giá cao nỗ lực của địa phương và những đóng góp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng tiến bộ.

Ông Trần Văn Rón đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Long Hồ, xã Phú Quới và ấp Phước Bình A đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để người dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra giám sát; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Các cấp chính quyền, Ban Công tác Mặt trận ấp cần huy động nội lực trong nhân dân cùng Nhà nước xây dựng các công trình giao thông, tăng cường đoàn kết xóm làng; tăng cường vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển các ngành nghề, nâng cao thu nhập, tham gia công tác "đền ơn, đáp nghĩa", góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Văn Rón trao 100 triệu đồng tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trao số tiền 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Quới để địa phương tặng cho 25 hộ gia đình chính sách và 100 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn hai ấp Phước Bình A và Phước Bình B, xã Phú Quới.

Trong khuôn khổ Ngày hội, ngày 12/11, xã Phú Quới sẽ tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian có thưởng cho người dân tất cả các ấp cùng tham gia, nhằm tạo không khí vui tươi và sự gắn kết, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phong Thổ, Lai Châu
Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phong Thổ, Lai Châu

Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (18/11/1930 - 18/11/2022), chiều 11/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về dự, chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” liên khu dân cư ba xã: Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn, tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN